Nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi các hãng công nghệ Trung Quốc

.

Các nhà đầu tư nước ngoài đang ồ ạt bán cổ phần của các công ty công nghệ Trung Quốc, ngay cả những “gã khổng lồ” có lãi như Tencent và Alibaba, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung Quốc vẫn căng thẳng.

Theo Financial Times, cách đây hai năm, các nhà đầu tư Phố Wall “rót” đầu tư liên tục vào nền tảng giải trí trực tuyến Bilibili, gã khổng lồ công nghệ đang lên trị giá 54 tỷ USD của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến nay, giá trị vốn hóa thị trường của công ty này, thể hiện trong nhóm chỉ số công nghệ Nasdaq, giảm xuống chỉ còn khoảng 6,5 tỷ USD. Sự sụt giá cổ phiếu liên tục đã khiến Bilibili đối mặt với vấn đề trả nợ trước hạn, có nguy cơ làm cạn kiệt lượng tiền mặt còn lại của công ty, dẫn đến việc công ty phải cắt giảm chi phí mạnh mẽ.

Tuần trước, công ty đầu tư mạo hiểm khổng lồ Sequoia Capital (Mỹ) thông báo kế hoạch tách rời hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc thành thực thể riêng biệt. Việc vốn nước ngoài bị rút ồ ạt cùng với sự phục hồi kinh tế không ổn định khiến giá cổ phiếu các công ty công nghệ Trung Quốc giảm.

Theo Công ty S&P Capital IQ, kể từ khi Covid-19 bùng phát, 10 tập đoàn công nghệ lớn nhất của Trung Quốc mất tổng cộng gần 300 tỷ USD giá trị thị trường, trong khi giá trị thị trường của các công ty công nghệ lớn nhất ở Mỹ tăng thêm gần 5.000 tỷ USD.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.
.