WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023

.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, Ngân hàng thế giới (WB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên 2,1% nhờ chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ ổn định và Trung Quốc mở cửa trở lại nhanh hơn dự kiến vào giai đoạn đầu năm.

Theo AP, GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm 2023, cao hơn so với mức dự báo 1,7% hồi tháng 1-2023, song vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 3,1%. Báo cáo của WB lưu ý, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian còn lại của năm nay sẽ chậm lại đáng kể do tác động kéo dài và liên tục của chính sách thắt chặt tiền tệ cũng như điều kiện tín dụng hạn chế. Những yếu tố này dự kiến tiếp tục ảnh hưởng hoạt động kinh tế trong năm 2024, khiến tăng trưởng toàn cầu thấp hơn so với các dự đoán trước đó. Theo đó, mức tăng trưởng toàn cầu năm 2024 sẽ hạ xuống còn 2,4% và hồi phục lên mức 3,0% vào năm 2025.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2023 dự kiến ở mức 1,1%, cao hơn gấp đôi so với mức 0,5% được dự báo trước đó, trong khi Trung Quốc nhiều khả năng tăng 5,6%, cao hơn so với mức dự báo 4,3%. Dự báo tăng trưởng năm nay 2023 của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được nâng lên mức 0,4%. Các thị trường mới nổi và đang phát triển - EMDE (không gồm Trung Quốc) dự kiến tăng trưởng 2,9% năm nay, giảm từ mức 4,1% của năm ngoái. Lãi suất tăng đang làm trầm trọng thêm tình hình tài chính của các nền kinh tế có thu nhập thấp. Nợ công hiện nay trung bình khoảng 70% GDP nhóm nước này. Trong đó, 14 quốc gia đã hoặc đang có nguy cơ cao lâm vào cảnh túng quẫn vì nợ nần.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.
.