Châu Âu xác nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới

.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) xác nhận, nhiệt độ cao nhất ở châu Âu từ trước đến nay là 48,8oC, đo được ở đảo Sicily (Ý) ngày 11-8-2021, song kỷ lục này có thể sẽ bị phá vỡ trong những ngày tới do nắng nóng tiếp tục gia tăng.

Theo Reuters, WMO sẽ xem xét khả năng các mức nhiệt cao mới thiết lập trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tấn công khu vực miền nam nước Mỹ, Địa Trung Hải, Bắc Phi, Trung Đông và một số nước ở châu Á, trong đó có Trung Quốc. Ngày 16-7, Trung Quốc thông báo mức nhiệt cao kỷ lục ở khu vực tây bắc, nơi nhiệt độ lên tới 52,2oC, ở làng Sanbao, thuộc Khu tự trị Tân Cương, cao hơn tới gần 2 độ C so với mức kỷ lục 50,6oC ghi nhận 6 năm trước.

Ở các bang miền tây và miền nam nước Mỹ, hơn 80 triệu người dân được cảnh báo về nguy cơ sức khỏe trong bối cảnh nắng nóng cực đoan lan rộng. Nhiệt độ ở Thung lũng Chết (bang California), một trong những khu vực nóng nhất trên thế giới, trong chiều 16-7 lên tới gần mức kỷ lục 52oC. Thủ phủ Phoenix (bang Arizona) lần đầu tiên ghi nhận mức nhiệt trên 43oC kéo dài liên tiếp trong 18 ngày, trong đó đầu giờ chiều 17-7, nhiệt độ lên tới 45oC.

Trong khi đó, cháy rừng đang bùng lên ở châu Âu. Tại Hy Lạp, kể từ ngày 16-7, tổng cộng 81 đám cháy rừng bùng phát. Đám cháy ở khu vực Kouvara, gần thủ đô Athens, khiến lực lượng chức năng phải sơ tán 1.200 trẻ em đang tham gia hoạt động cắm trại gần khu nghỉ dưỡng bên bờ biển.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.
.