Ấn Độ yêu cầu Canada đưa 40 nhân viên ngoại giao về nước

.

Ngày 3-10, Financial Times (FT) cho biết, Ấn Độ yêu cầu Canada rút khoảng 40 nhân viên ngoại giao khỏi nước này trước ngày 10-10, đánh dấu sự leo thang trong căng thẳng giữa hai nước liên quan tới vụ sát hại thủ lĩnh ly khai người Sikh quốc tịch Canada sống tại tỉnh bang British Columbia.

Theo FT, Ấn Độ sẽ thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao đối với các nhà ngoại giao còn ở lại sau hạn chót. New Delhi muốn “cân bằng” số lượng, chức danh các nhà ngoại giao của Ấn Độ tại Canada và ngược lại. Canada có 62 nhà ngoại giao ở Ấn Độ và New Delhi đã yêu cầu Ottawa giảm bớt 41 người. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương gần đây căng thẳng, sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố các đặc vụ Ấn Độ liên quan vụ sát hại thủ lĩnh Hardeep Singh Nijjar, công dân Canada theo đạo Sikh có tư tưởng ly khai, vào tháng 6-2023 ở Canada.

Ấn Độ khẳng định, cáo buộc này vô lý. Sau đó, hai nước trục xuất quan chức ngoại giao của nhau để đáp trả lẫn nhau. Ngày 21-9, Ấn Độ dừng cấp thị thực cho công dân Canada. Canada cũng quyết định sẽ hoãn cử phái đoàn thương mại được lên kế hoạch tới Ấn Độ vào đầu tháng 10-2023.

GIA NGHI

;
;
.
.
.
.
.