Dải Gaza tiếp nhận viện trợ quy mô lớn nhất

.

Ngày 29-10 (giờ địa phương), khoảng 30 xe chở theo hàng cứu trợ tiến vào Dải Gaza, đánh dấu đoàn cứu trợ quy mô lớn nhất vào dải đất hơn 2,3 triệu dân này kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát hồi đầu tháng gây nguy cơ thảm họa nhân đạo.

Theo Reuters, các xe tải chở nước, thực phẩm và thuốc men đã tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah sát biên giới Ai Cập. Đây là cửa khẩu duy nhất vào Gaza không do Israel kiểm soát. Đến nay, có hơn 100 xe cứu trợ nhân đạo vào Gaza. Song, con số này vẫn còn quá nhỏ bởi mỗi ngày nơi đây đón nhận 500 xe trước khi bị Israel phong tỏa hoàn toàn. AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Israel cam kết cho phép 100 xe chở hàng cứu trợ vào Gaza mỗi ngày, đây là mức tối thiểu để bảo đảm nhu cầu cơ bản hiện nay của người dân Gaza. Tòa án Hình sự quốc tế cảnh báo, việc ngăn chặn viện trợ vào Dải Gaza có thể cấu thành tội ác.

Tình hình an ninh ở Gaza đang ngày càng xấu đi. Bên cạnh đẩy mạnh tấn công Gaza, Israel tiếp tục không kích Lebanon và Syria, làm gia tăng nguy cơ chiến sự lan khắp Trung Đông. Ngày 29-10, lãnh thổ Israel cũng “đón” hàng loạt vụ phóng tên lửa từ Lebanon. Trong khi đó, làn sóng bất ổn chống người Do Thái đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Ngày 29-10, hàng trăm người tụ tập tại sân bay Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Chính quyền Dagestan cho biết, hoạt động của sân bay sẽ khôi phục vào ngày 31-10. Theo Cơ quan Y tế Dải Gaza, tính đến ngày 30-10, số người Palestine thiệt mạng do xung đột đã vượt mốc 8.000, đánh dấu lần xung đột gây thương vong nghiêm trọng nhất trong suốt nhiều thập niên qua tại Gaza.

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.
.