Ấn Độ mở rộng hợp tác quân sự với phương Tây

.

Theo Reuters, Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới đang dần chuyển hướng sang phương Tây trong bối cảnh Mỹ tìm cách tăng cường quan hệ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng cách giúp quốc gia Nam Á này thoát khỏi sự phụ thuộc truyền thống vào Nga. Ấn Độ đang tìm cách giảm dần phụ thuộc vào vũ khí của Nga do lo ngại khả năng cung cấp của Nga bị cản trở bởi xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm, Nga cung cấp cho Ấn Độ 65% số vũ khí trị giá hơn 60 tỷ USD trong hai thập niên qua, nhưng xung đột ở Ukraine đã đẩy nhanh động lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chuyển trọng tâm sang sản xuất vũ khí trong nước với công nghệ phương Tây. Điều này hoàn toàn phù hợp hơn với chương trình “Make in India” mà ông Modi đang hướng tới trong đợt tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 5-2024. Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết, Ấn Độ dự kiến chi gần 100 tỷ USD cho các đơn đặt hàng quốc phòng trong thập niên tới. Năm ngoái, Ấn Độ và Mỹ đã ký thỏa thuận để Tập đoàn General Electric (Mỹ) sản xuất động cơ máy bay tại Ấn Độ để cung cấp cho máy bay chiến đấu của nước này. Các nguồn tin cho biết, Ấn Độ cũng đang để mắt tới các máy bay phản lực của Pháp dùng cho tàu sân bay mới nhất của nước này và muốn chế tạo tàu ngầm theo công nghệ của Pháp, Đức hoặc Tây Ban Nha, cũng như sản xuất máy bay chiến đấu với động cơ của Mỹ và Pháp.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.
.