.

Năm học 2008-2009, học sinh được nghỉ Tết âm lịch ít nhất 7 ngày

Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa có Công văn số 38/2008/QĐ-BGDĐT quy định về thời gian tổ chức năm học 2008-2009 trên toàn quốc, đối với các cấp học phổ thông.

Theo đó, cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I ít nhất 18 tuần, học kỳ II ít nhất 17 tuần); THCS và THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần). Đối với bổ túc THCS và bổ túc THPT, có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I ít nhất 16 tuần, học kỳ II ít nhất 16 tuần).
 
Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8-2008, muộn nhất vào ngày 28-8-2008. Thời gian khai giảng từ ngày 3 đến ngày 5-9-2008. Kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 25-5-2009. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31-5-2009.

Thi học sinh giỏi quốc gia THPT ngày 25-2-2009. Thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT từ ngày 2 đến ngày 4-6-2009. Thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 theo 3 đợt: đợt 1, từ ngày 3 đến ngày 5-7; đợt 2, từ ngày 8 đến ngày 10-7; đợt 3, từ ngày 14 đến ngày 16-7-2009. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2009. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2008-2009 hoàn thành trước ngày 31-7-2009. Học sinh được nghỉ Tết âm lịch ít nhất là 7 ngày. Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 2 tháng.                                    

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.