.

Giảng dạy phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tiểu học

Chiều ngày 14-10, Sở Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiệm thu và tiếp tục triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đến dự có đồng chí Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Trong năm học 2008-2009, chương trình giảng dạy phòng chống TNTT (thuộc Dự án an toàn Đà Nẵng do Tổ chức TASC Hoa Kỳ tài trợ) đã được triển khai tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố, thông qua các chương trình can thiệp tại cộng đồng như “Ngôi nhà an toàn” ở 10 phường thuộc quận Thanh Khê, sử dụng hệ thống bảng kiểm an toàn tại 99 trường tiểu học; các chương trình can thiệp tại trường học như: Giáo dục kỹ năng an toàn, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giảng dạy phòng chống TNTT đối với học sinh, dạy bơi cho 5.000 học sinh tiểu học trong hè năm 2008-2009… Bên cạnh đó, Dự án cũng đã tập huấn cho hơn 600 giáo viên của 99 trường tiểu học về kỹ năng thực hiện chương trình giảng dạy TNTT. 

 Thạc sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh (Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội) cho biết, mục tiêu của Dự án là đến cuối năm 2009 có 100% trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển và áp dụng chương trình đào tạo tích hợp về phòng chống TNTT; xây dựng và áp dụng mô hình bảng kiểm an toàn trường học cho 100% trường tiểu học; nâng cao kiến thức và kỹ năng về phòng chống TNTT cho học sinh; giảm thiểu nguy cơ TNTT cho học sinh trong các trường tiểu học. Trên cơ sở đó, hướng đến công nhận một thành phố an toàn cho trẻ em và mọi người dân vào năm 2010. Dịp này, Ban Quản lý Dự án đã chuyển giao tài liệu chương trình giảng dạy phòng chống TNTT cho Sở Giáo dục-Đào tạo Đà Nẵng. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nông Thị Ngọc Minh nhận xét, qua thời gian triển khai thực hiện, Dự án đạt kết quả tốt và thể hiện tính bền vững cao. Đây là thành công lớn của Dự án đối với thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nông Thị Ngọc Minh cũng đã chỉ đạo Sở Giáo dục-Đào tạo lồng ghép chương trình giảng dạy TNTT vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Sau mỗi học kỳ hoặc cuối năm học, ngành Giáo dục-đào tạo cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh chương trình giảng dạy này.

Tin và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.