.
BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

Triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học

Ngày 26-11, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục-Đào tạo để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 và triển khai các nhiệm vụ năm học 2009-2010. Đồng chí Lê Tự Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố, năm học 2008-2009, ngành đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố giao, đó là: Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học; đẩy mạnh công tác phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục và thực hiện tốt các biện pháp để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.
 
Năm học qua, chất lượng dạy và học tiếp tục được tăng lên; đặc biệt trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, có 65 học sinh đoạt giải trên 68 học sinh dự thi, đạt tỷ lệ hơn 95,5% (tăng 20,7% so với năm trước); kỳ thi Olympic Vật lý châu Á, em Đinh Hưng Tư, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt Huy chương đồng; kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế, em Nguyễn Đình Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt Huy chương bạc và kỳ thi Viết thư UPU quốc tế lần thứ 38, em Nguyễn Đắc Xuân Thảo, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ đoạt Huy chương bạc quốc tế...

Trong năm học 2009-2010, ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, kết quả các trường đã vận động được 332/654 học sinh bỏ học trong năm học 2008-2009 ra lớp. Việc một số trường học trên địa bàn thành phố huy động phụ huynh đóng các khoản tiền trái với quy định, Sở Giáo dục-Đào tạo đã kịp thời chỉ đạo các trường chấn chỉnh, trả lại cho phụ huynh, tránh gây bức xúc trong xã hội.

Sở Giáo dục-Đào tạo đã kiến nghị với Ban Văn hóa-Xã hội những vấn đề như tăng chỉ tiêu biên chế cho 8 Trung tâm Giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp; tăng mức thu lệ phí thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học, học phí môn tiếng Anh và Tin học ở cấp tiểu học; đầu tư kinh phí để tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình trường học điện tử ở các trường học; tăng mức thu phí tiền vệ sinh ở các trường học...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Tự Cường đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục-Đào tạo đã đạt được trong năm học 2008-2009; đồng thời, ghi nhận một số kiến nghị của Sở Giáo dục-Đào tạo để báo cáo HĐND thành phố xem xét, giải quyết.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.