.

Học lịch sử qua tên đường

Cùng với sự phát triển chung của thành phố, hạ tầng đô thị với nhiều con đường, khu dân cư mới ra đời. Nhiều con đường được đặt tên mới và sẽ tiếp tục được đặt tên trong những năm tiếp theo.

Điều đáng bàn là tên đường, không đơn thuần là chỉ dẫn địa lý mà còn là yếu tố thể hiện văn hóa, bề dày lịch sử của dân tộc. Chỉ những người có công, có cống hiến nhiều cho đất nước, cho thành phố mới được lấy tên đặt cho đường. Nhưng thực tế không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa tên con đường mình đi qua hay đã sống. Ở Đà Nẵng, ngoài những tên đường nghe khá quen thuộc mà nhiều người biết như Quang Trung, Trưng Nữ Vương, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, v.v… thì ngày càng có nhiều tên đường lạ lẫm mà nhiều người có tuổi cũng ít biết, chưa nói đến các em còn ở lứa tuổi học trò.

Vấn đề đặt ra, tại sao chúng ta không kết hợp gắn một bảng giới thiệu tóm tắt ngay phía dưới bảng tên đường về những nhân vật, sự kiện, địa danh, v.v... liên quan đến con đường đó? Việc này, thành phố Hồ Chí Minh đã làm, được đông đảo nhân dân ủng hộ và Đà Nẵng cũng nên nghiên cứu, làm thí điểm. Bên cạnh đó, hằng năm, tại mỗi kỳ họp HĐND thành phố đều thông qua Đề án đặt, đổi tên đường sau khi được chuẩn bị, xét duyệt của Hội đồng đặt đổi tên đường thành phố.
 
Hiện tại, đối với những con đường đã được đặt tên, có lẽ việc thay đổi là khó thực hiện, trừ những trường hợp ngoại lệ, nhưng trong tương lai, trước khi đặt tên cho các con đường mới, nên xác định tiêu chí đặt tên nhân vật, sự kiện lịch sử có liên quan đến nhau hoặc mang tính kế thừa ở cùng một khu vực, một địa bàn gần nhau để tăng khả năng nắm bắt lịch sử cho mọi người (chẳng hạn đường Quang Trung nối ra đường Đống Đa như đang có).
 
Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến việc những con đường lớn sẽ đặt tên là những nhân vật nổi tiếng, những sự kiện lớn cho tương xứng; tương tự là những con đường vừa, đường nhỏ cũng sẽ có những cái tên phù hợp. Sinh thời, Bác Hồ đã từng căn dặn “Dân ta phải biết sử ta”, trong khi việc học sử, việc tìm hiểu qua sách báo, phim ảnh về lịch sử còn nhiều hạn chế trong lớp trẻ, thì việc kết hợp giới thiệu về lịch sử dân tộc qua các tên đường là một việc nên làm.         

Dân Hùng

;
.
.
.
.
.