.

Mức tiền thưởng cho các học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND quy định về mức tiền thưởng đối với học sinh đoạt giải, tập thể (nhóm) giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đoạt giải các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Theo đó, học sinh đoạt giải nhất các kỳ thi khu vực châu Á-Thái Bình Dương thưởng 50 triệu đồng; giải nhì 25 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng và Bằng khen 5 triệu đồng. Học sinh đoạt giải nhất quốc gia thưởng 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng và giải khuyến khích 1 triệu đồng. Học sinh đoạt giải các kỳ thi bộ môn năng khiếu như Tin học trẻ, Giải toán trên máy tính cầm tay, Viết thư quốc tế UPU: Giải nhất hoặc Huy chương vàng quốc tế thưởng 4 triệu đồng, giải quốc gia 2 triệu đồng; giải nhì hoặc Huy chương bạc quốc tế 3 triệu đồng, giải quốc gia 1,5 triệu đồng; giải ba hoặc Huy chương đồng quốc tế 2 triệu đồng, giải quốc gia 1 triệu đồng; giải khuyến khích hoặc Bằng khen quốc tế 1 triệu đồng, quốc gia 500 nghìn đồng.

Học sinh đỗ thủ khoa vào các khối thi của các trường đại học thưởng 3 triệu đồng, đỗ thủ khoa vào trường đại học 4 triệu đồng. Đối với tập thể (nhóm) giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đoạt giải các kỳ thi quốc gia, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế: Giải nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế thưởng 20 triệu đồng, giải quốc gia 5 triệu đồng; giải nhì khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế 15 triệu đồng,  giải quốc gia 3 triệu đồng; giải ba khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế 10 triệu đồng, giải quốc gia 2 triệu đồng. Tập thể (nhóm) giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đoạt giải các kỳ thi bộ môn năng khiếu như Tin học trẻ; Giải Toán trên máy tính cầm tay; Viết thư quốc tế UPU: Giải nhất hoặc Huy chương vàng quốc tế 5 triệu đồng, giải quốc gia 2 triệu đồng; giải nhì hoặc Huy chương bạc quốc tế 3 triệu đồng, giải quốc gia 1,5 triệu đồng; giải ba hoặc Huy chương đồng quốc tế 2 triệu đồng, giải quốc gia 1 triệu đồng. 

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.