.

Gia đình hiếu học tiêu biểu

.

Gia đình ông Nguyễn Tư Đôn ở tổ 12, phường Thạch Thang (quận Hải Châu) là một gia đình hiếu học tiêu biểu và có nhiều đóng góp đối với công tác khuyến học ở địa phương.

 

Mô tả ảnh.
Ông Đôn báo cáo điển hình tại Hội nghị biểu dương Gia đình hiếu học tiêu biểu quận Hải Châu.

 

Ông Đôn quê ở Quảng Nam, hồi nhỏ do chiến tranh ác liệt, mới học đến lớp 8 ông đã phải nghỉ học. Tuy nhiên, bằng ý chí tự học, bằng sự say mê tìm tòi học hỏi, ông đã tốt nghiệp cấp III và đến năm 1955 thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 1959, ông tốt nghiệp đại học loại giỏi, được nhà trường giữ lại làm giảng viên.

Sau Mùa xuân Đại thắng 1975, ông chuyển về dạy học tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Vừa công tác, ông vừa nỗ lực tự học Pháp văn và đạt cả 3 bằng C, D, E tiếng Pháp. Từ đó, ông đã được cử làm Chuyên gia giáo dục tại Algerie, đảm nhận giảng dạy 10 môn học bằng tiếng Pháp trên đất bạn. Ông còn tự học tiếng Nga và đã đọc được thông thạo các sách báo tiếng Nga. Cũng bằng con đường tự học, ông bảo vệ xuất sắc luận án Phó tiến sĩ hình học ứng dụng vào năm 1983, rồi trở thành giảng viên bộ môn hình học họa hình, giảng dạy cho sinh viên các trường Đại học Kiến trúc, Thủy lợi, Giao thông ở Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Sau khi nghỉ hưu (năm 1995), ông tiếp tục được mời làm giảng viên tại một số trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Vợ ông Đôn, kỹ sư Đinh Thị Bạch Yến cũng đã nhiều năm giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và được làm thực tập sinh 3 năm ở Trung Quốc (tương đương cao học). Về hưu, bà được Trường Cao đẳng Đông Du và Trường Cao đẳng Đông Á mời dạy về môn Máy xây dựng.

Hai vợ chồng ông Đôn, bà Yến đều hăng hái tham gia công tác địa phương, có nhiều đóng góp đối với phong trào khuyến học, khuyến tài, tận tình giúp đỡ học sinh nghèo, động viên khen thưởng những học sinh giỏi và đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”. Ông bà hằng quan tâm khuyên dạy lớp trẻ phải nỗ lực học tập, tìm tòi, nghiên cứu, bền bỉ phấn đấu vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội.
Cả hai người con của vợ chồng ông Đôn, bà Yến đều hết mực hiếu thảo, giỏi giang và thành đạt trên con đường học vấn. Cô con gái đầu Nguyễn Thị Hoài Nhi suốt 12 năm học phổ thông đều là học sinh xuất sắc, tốt nghiệp cử nhân Nga văn loại giỏi tại Trường Đại học Tổng hợp Huế năm 1990, sau đó tiếp tục học tốt nghiệp cử nhân kinh tế và thạc sĩ Quản lý giáo dục, hiện công tác tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Người con trai Nguyễn Trà Nam học giỏi nổi tiếng ngay từ bé và đã trở thành 1 trong 8 sinh viên giỏi toán hàng đầu của Trường Đại học Plovdiv (Bungari), đặc biệt năm 1983 đã đạt giải vô địch toàn trường. Trên đất nước hoa hồng, ngoài chương trình chính khóa, anh tranh thủ học thêm nhiều chương trình khác. Trước khi trở thành kỹ sư công nghệ đông lạnh (năm 1984), anh đã tốt nghiệp nhiều văn bằng chứng chỉ về cơ khí, tin học, kỹ thuật, điện xây dựng, an toàn lao động… Hiện nay, anh là một cán bộ năng nổ và có nhiều sáng kiến tại Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Nhiều năm qua, gia đình ông Đôn liên tục là tấm gương sáng về Gia đình hiếu học. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng hai ông bà rất hăng hái, nhiệt tình trong các hoạt động xây dựng mô hình Gia đình hiếu học, được nhân dân hết sức quý mến. Mới đây, ông Đôn vinh dự được báo cáo điển hình tại Hội nghị biểu dương Gia đình hiếu học tiêu biểu quận Hải Châu.

Bài và ảnh: MINH NGỌC

;
.
.
.
.
.