.

Trường tiểu học Phan Thanh: Dẫn đầu thành phố chất lượng dạy học

.
5 năm liền, Trường tiểu học Phan Thanh (quận Hải Châu) dẫn đầu thành phố về chất lượng dạy và học bậc tiểu học; trong đó, kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 5 luôn xếp vị trí thứ nhất.

Mô tả ảnh.
Học sinh Trường tiểu học Phan Thanh sau giờ tan học.
 
Dẫn đầu thành phố về học sinh giỏi

Trong những năm qua, Trường tiểu học Phan Thanh (quận Hải Châu) có chất lượng dạy học vào loại bậc nhất cấp tiểu học trên địa bàn thành phố. Thành tích đáng tự hào của nhà trường suốt 5 năm liền dẫn đầu về phong trào thi học sinh giỏi lớp 5 cấp thành phố; đặc biệt, kỳ thi học sinh giỏi lớp 5 cấp thành phố năm học 2010-2011, học sinh nhà trường xuất sắc đoạt 96 giải thưởng, xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn so với các trường tiểu học trên địa bàn thành phố có học sinh dự thi. Trong đó, em Huỳnh Thị Minh Hằng, học sinh lớp 5/1 đã đoạt thủ khoa tại kỳ thi này.

Cũng trong năm học 2010-2011, học sinh nhà trường giành giải nhất toàn đoàn về chương trình Giao lưu Olympic tiếng Anh cấp thành phố và đoạt 5 giải nhất, 9 giải nhì, 3 giải ba, 24 giải khuyến khích tại kỳ thi Olympic tiếng Anh qua mạng năm 2011. Không dừng lại ở những cuộc thi cấp thành phố, hằng năm, học sinh nhà trường còn sôi nổi tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và đoạt nhiều giải thưởng cao. Tại kỳ thi Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp quốc gia năm 2011, trường có 1 học sinh đoạt giải Thám hoa và 1 học sinh đoạt giải khuyến khích. Còn ở kỳ thi An toàn giao thông cấp quốc gia, học sinh nhà trường đoạt 6 giải nhất, và là một trong những ngôi trường tiểu học trên địa bàn thành phố có học sinh tham dự kỳ thi đã đoạt giải thưởng cao nhất.

Theo số liệu thống kê của Ban giám hiệu nhà trường, trong các kỳ thi kiểm tra vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Khuyến, trường có số lượng học sinh trúng tuyển nhiều nhất, luôn ở mức trên 20 học sinh và có nhiều em trúng tuyển thứ hạng cao. Chẳng hạn như, kỳ thi kiểm tra tuyển sinh năm học 2011-2012, nhà trường có 28 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Khuyến, chiếm 10% tổng số học sinh trên toàn địa bàn thành phố trúng tuyển vào trường này. Đặc biệt, em Trần Như Nguyên Minh, học sinh lớp 5/3 của trường đã xuất sắc đỗ thủ khoa vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Khuyến năm học 2011-2012. 

Cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất

Tính đến năm học 2011-2012, Trường tiểu học Phan Thanh có 1.206 học sinh (28 lớp) theo học, với 24 phòng học. Điều đáng mừng là đến nay, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong năm học mới 2011-2012, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn dạy thí điểm chương trình tiếng Anh cho học sinh lớp 3. 

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Lạc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Thanh, so với sỉ số học sinh và điều kiện cơ sở vật chất như trên, thì nhà trường đã bị quá tải. Và để đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay, nhà trường cần được đầu tư thêm 8 phòng học, phòng dạy tiếng Anh, phòng dạy vi tính cho học sinh.

“Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian đến, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tích cực đẩy mạnh hoạt động của các tổ chuyên môn, yêu cầu giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh. Trong đó, nhà trường phấn đấu duy trì và tăng tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 5 Trường THCS Nguyễn Khuyến hằng năm”, ông Lê Văn Lạc cho biết thêm. 

Bài và ảnh: Anh Thy
;
.
.
.
.
.