.

Tăng biên chế giáo viên cho các trường dân tộc nội trú

.
Ngày 7-11, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo “Xây dựng các nội dung giáo dục đặc thù trong trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú” (PTDTNT và PTDTBT), với sự tham dự của các đại biểu đến từ 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên và các tỉnh, thành phía Nam. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển chủ trì hội thảo.

Mô tả ảnh.
Đại biểu tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội thảo.
 
Theo báo cáo từ Vụ Giáo dục dân tộc thuộc Bộ GD&ĐT, từ đầu năm 2011, học sinh đồng bào dân tộc đang theo học bán trú đã được hỗ trợ 40% mức lương tối thiểu, hưởng 9 tháng/năm học. Với mức hỗ trợ này, phần nào giảm được những khó khăn cho các em…

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những nội dung như: Giáo dục kỹ năng sống, văn hóa dân tộc và kiến thức địa phương, hướng nghiệp và dạy nghề; giáo dục vì sự phát triển và bền vững… cũng như hình thức, điều kiện để đưa những nội dung này vào trường PTDTNT, PTDTBT. Trong đó, các đại biểu đề nghị Bộ GD&ĐT sớm có những điều chỉnh về chế độ cho giáo viên và học sinh các trường PTDTNT, PTDTBT như tăng định biên giáo viên, chế độ cho bộ phận phục vụ công tác bán trú, nội trú; biên soạn các tài liệu hướng dẫn có liên quan đến giáo dục đặc thù…

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: Ngoài thực hiện kế hoạch giáo dục theo mục tiêu, chương trình của các cấp học phổ thông tương ứng, các trường PTDTNT, PTDTBT còn bổ sung kiến thức về lịch sử, địa lý, ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số và địa phương. Nhất thiết, mỗi giáo viên giảng dạy ở các trường PTDTNT, PTDTBT và vùng dân tộc đều phải cố gắng biết tiếng dân tộc… Bộ GD&ĐT sẽ có sự hỗ trợ về mặt pháp lý để tăng biên chế giáo viên cho các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Tin và ảnh: Ngọc Đoan
;
.
.
.
.
.