.
Ngành GD-ĐT Thanh Khê

Trưởng thành sau 15 năm

.

Sau 15 năm thành lập (1997-2012), ngành GD-ĐT quận Thanh Khê đã nỗ lực phấn đấu, tạo ra những bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp vào sự phát triển chung của sự nghiệp GD-ĐT thành phố.  

Đội bóng đá Trường tiểu học Hàm Nghi (ảnh trái) và đội bóng đá Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng sẵn sàng cho Giải bóng đá thiếu niên-Nhi đồng Báo Đà Nẵng năm 2012.
Đội bóng đá Trường tiểu học Hàm Nghi (ảnh trái) và đội bóng đá Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng sẵn sàng cho Giải bóng đá thiếu niên-Nhi đồng Báo Đà Nẵng năm 2012.

Nỗ lực vượt lên

Ông Vĩ Sách, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê nhớ lại, hồi mới chia tách đơn vị hành chính, công tác GD-ĐT của quận còn rất nhiều khó khăn, chất lượng giáo dục thấp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học nghèo nàn, thiếu thốn. Mạng lưới trường lớp chủ yếu là nhà cấp 4 được xây dựng trước giải phóng. Nhiều học sinh trong độ tuổi tiểu học, THCS bỏ học…

Trước thực tế khó khăn, bên cạnh công tác vận động cán bộ, nhân viên trong toàn ngành nỗ lực vượt qua thách thức, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận đã tích cực tham mưu các cấp chính quyền thành phố đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường, nhằm ổn định công tác dạy và học. Nhờ đó, đến nay, toàn ngành được đầu tư hơn 150 tỷ đồng để xây dựng mới trên 300 phòng học, phòng chức năng thay thế các phòng học xuống cấp. Nhiều trường học được đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi, máy vi tính bảo đảm việc học tập cho học sinh.

Ông Phan Chánh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Cao Vân cho biết, trước năm 2000, cơ sở 1 của nhà trường chỉ có 12 phòng học cũ, xuống cấp, trong khi số học sinh nhiều nên dẫn đến quá tải. Từ năm 2000-2008, trường được đầu tư sửa chữa, mở rộng cơ sở vật chất 3 lần với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, nâng tổng số phòng học lên 22 phòng. “Chính sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền thành phố đã giúp nhà trường có bộ mặt khang trang, bề thế, đáp ứng tốt yêu cầu dạy học”, ông Chánh vui mừng nói.

Đột phá trong dạy và học

Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành GD-ĐT quận Thanh Khê chú trọng làm tốt việc xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt nâng cao nhận thức trong các cấp chính quyền, đoàn thể, các trường, tạo ra sự hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội nên ngành GD-ĐT quận đã xây dựng được 15 trường đạt chuẩn quốc gia (2 trường mầm non, 9 trường tiểu học và 4 trường THCS); các trường Mầm non Hồng Nhung, Mầm non Cẩm Nhung, Tiểu học Bế Văn Đàn, Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ đạt chuẩn mức 2. Môi trường sư phạm trường học thật sự “xanh - sạch - đẹp” làm cho học sinh và giáo viên ngày càng thêm yêu trường, yêu lớp.

Quan trọng hơn, những năm gần đây, ngành GD-ĐT quận Thanh Khê đã tạo ra sự đột phá trong công tác dạy và học. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, tỷ lệ học sinh THCS tốt nghiệp luôn duy trì ổn định ở mức 97-98%. Hằng năm, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập luôn đạt 90% trở lên; trong đó, có hơn 20 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ở các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố, học sinh của quận luôn đạt nhiều giải thưởng cao. Chẳng hạn, năm học 2011-2012, tại kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay, có một học sinh THCS đoạt giải ba cấp quốc gia; kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, học sinh của quận đoạt 257 giải/459 học sinh dự thi, trong đó có 20 giải nhất, 46 giải nhì…

Ngoài ra, phong trào thể dục-thể thao học đường và công tác Giáo dục thể chất của ngành GD-ĐT quận luôn đạt nhiều thành tích nổi bật. Hằng năm, các trường học đều có các đội tuyển bóng đá, bóng rổ, điền kinh, kéo co, nhảy dây… tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp quận, cấp thành phố. Qua đó, nhà trường phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu nổi bật, tham dự các giải đấu. Chẳng hạn, tại Giải bóng đá Nhi đồng thành phố Đà Nẵng năm 2012, Đội bóng đá nhi đồng quận Thanh Khê đã xuất sắc giành ngôi vô địch.

Hưởng ứng Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Báo Đà Nẵng 2012, ngành GD-ĐT quận đã thành lập 3 đội bóng tham dự, gồm: Trường THCS Hoàng Diệu, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Trường tiểu học Hàm Nghi. Đây là những đội bóng tiêu biểu đoạt các giải thưởng cao trong Hội khỏe Phù Đổng quận Thanh Khê năm 2012. Ông Lại Tiến Hương, chuyên viên Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê, phụ trách các đội bóng cho biết, để chuẩn bị cho giải đấu này, ngoài việc tập luyện ở trường, từ cuối tháng 4 đến nay, các đội bóng đã luyện tập tập trung tại Nhà thi đấu thể thao ngành GD-ĐT quận, với cường độ luyện tập đều đặn 6 buổi mỗi tuần. Nhìn chung, các đội bóng đều có chuyên môn tốt, kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ tương đối vững vàng. Mục tiêu mà ngành GD-ĐT quận đặt ra là các đội bóng sẽ lọt vào bán kết.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.