.

Ngồi học với bàn ghế không chuẩn

.

Tình trạng bàn ghế không phù hợp với thể trạng học sinh xảy ra khá nhiều ở các trường phổ thông hiện nay. Điều này dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh học đường rất cao.

Do nhiều bàn ghế dành cho học sinh lớp 4, lớp 5 bị thấp, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Trần Văn Ơn phải xin bàn ghế ở các trường THCS về cho học sinh ngồi để phù hợp với các em.
Do nhiều bàn ghế dành cho học sinh lớp 4, lớp 5 bị thấp, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Trần Văn Ơn phải xin bàn ghế ở các trường THCS về cho học sinh ngồi để phù hợp với các em.

Khom lưng ngồi học

Trong giờ học ở Trường tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hải Châu), khá nhiều học sinh khối lớp 4 phải khom người để ghi chép do bàn ghế quá thấp. Một học sinh tên Duyên kể: “Cứ mỗi lần viết bài, em phải ngồi cúi gập người xuống mới viết được. Do phải ngồi học thường xuyên trong tư thế này nên em thấy rất khó chịu mỗi lần đến lớp”.

Ông Đặng Nhứt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn xác nhận về tình trạng bàn ghế thấp, không phù hợp với thể trạng học sinh. Hiện nay, trường có khoảng 250 bộ bàn ghế (500 chỗ ngồi) không “khớp” với vóc dáng của học sinh, gây trở ngại cho các em khi ngồi học. Vừa qua, Ban giám hiệu Trường tiểu học Trần Văn Ơn đã xin 60 bộ bàn ghế cũ của Trường THCS Trưng Vương về sửa chữa lại để học sinh ngồi phù hợp hơn. “Việc xin bàn ghế cũ chỉ là giải pháp tình thế, chứ về lâu dài phải thay bàn ghế mới”, ông Nhứt nói.

Tình trạng bàn ghế không đúng quy cách cũng xảy ra khá nhiều ở các trường THCS, THPT. Tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, nhiều học sinh than thở vì bàn ghế thấp lè tè nên suốt cả buổi học, các em phải ngồi khòm lưng ghi chép rất khổ sở. Đó là chưa kể khoảng cách giữa bàn và ghế hẹp nên các em càng thấy không thoải mái.

Ông Phan Khôi, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ lý giải, sau khi chia tách Trường cấp 2, 3 Phạm Phú Thứ ra thành cấp 2 và cấp 3 riêng biệt, do thiếu cơ sở vật chất, nên Trường THPT Phạm Phú Thứ phải sử dụng 50 bộ bàn ghế của học sinh THCS trước đây cho học sinh cấp 3 ngồi học. Tuy nhiên, thể trạng của học sinh hiện nay cao to hơn nên bàn ghế cũ không còn phù hợp với vóc dáng của các em. Ông Khôi tỏ ra lo lắng, nếu phải thường xuyên ngồi học trong điều kiện bàn ghế thấp, không đúng chuẩn, học sinh sẽ đối diện với nguy cơ mắc các bệnh học đường.

Chờ điều chỉnh từ Bộ

Thực trạng bàn ghế không đúng quy chuẩn không chỉ làm học sinh khốn khổ trong học tập mà còn làm các nhà quản lý giáo dục đau đầu, bởi chưa thể có ngay hướng giải quyết. Ông Nguyễn Đăng Ngưng, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hải Châu, cho biết năm học 2012-2013 sắp đến, ngân sách GD-ĐT chi 1,3 tỷ đồng để mua sắm 100 bộ bàn ghế học sinh, tương ứng với 20 phòng học. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn quận có đến 400 phòng học cần phải được điều chỉnh hoặc mua sắm mới bàn ghế. Tính theo mức chi ngân sách này, cần đến 20 năm để ngành GD-ĐT quận Hải Châu thay đổi được hết bàn ghế cho học sinh (!?). “Qua khảo sát, chúng tôi biết thực trạng bàn ghế ở nhiều trường không phù hợp với học sinh, nhưng do vấn đề kinh phí nên khó có thể thay đổi hàng loạt được”, ông Ngưng cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Thái Văn Hân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cũng thừa nhận tình trạng bàn ghế ở các trường phổ thông không phù hợp với thể trạng học sinh. Song, Sở GD-ĐT chỉ biết chờ Bộ GD-ĐT hướng dẫn điều chỉnh quy cách bàn ghế, rồi trên cơ sở đó mới có giải pháp phù hợp hơn.

Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, bàn ghế không đúng quy cách, không phù hợp với thể trạng của học sinh sẽ gây khó khăn trong quá trình học tập của các em. Nguy hiểm hơn, học sinh phải học tập trong điều kiện phải thường xuyên khom lưng lâu ngày sẽ dẫn đến cong vẹo cột sống, cũng như bị các chứng bệnh như cận thị...

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.