.

Phát triển giáo dục-đào tạo Đà Nẵng: Cần có sự đột phá

.

* Xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành đại học nghiên cứu vào năm 2020

Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2013), sáng 19-11, tại Nhà hát Trưng Vương, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2012-2013 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đến dự có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT.  Ảnh: NGỌC ĐOAN
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2012-2013, ngành GD-ĐT thành phố đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp, đỗ ĐH, đỗ thủ khoa vào các trường ĐH ngày càng tăng. Đến nay, toàn thành phố có 22% trường mầm non, 70% trường tiểu học, 32% trường THCS và 20% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng phát triển cả số lượng lẫn chất lượng.

100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 70% trình độ trên chuẩn. Nhiều cán bộ, giáo viên có tinh thần, trách nhiệm cao, hết lòng dạy dỗ, giúp đỡ, dìu dắt học sinh. Kết thúc năm học 2012-2013, ngành GD-ĐT thành phố đã xuất sắc hoàn thành 15/15 chỉ tiêu thi đua của Bộ GD-ĐT, trong đó có 9 chỉ tiêu xuất sắc dẫn đầu.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật ngành GD-ĐT thành phố đạt được trong năm học 2012-2013. Đồng chí mong muốn trong thời gian đến, ngành GD-ĐT cần có những giải pháp đồng bộ mang tính đột phá để tiếp tục duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của khu vực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới.

Mỗi thầy, cô giáo phải luôn là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo, giúp học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập. Bên cạnh công tác dạy chữ, nhà trường chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật đối với học sinh. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành GD-ĐT ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích rực rỡ hơn nữa.

Với những thành tích đạt được trong năm học 2012-2013, dịp này, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì. Trường THPT Phan Châu Trinh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba. 7 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì và ba. Ngoài ra, có gần 400 tập thể và cá nhân được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Kỷ niệm chương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng; hơn 1.000 nhà giáo được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

NGỌC ĐOAN

* Sáng 19-11, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tuyên dương khen thưởng năm học 2012-2013. Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đến dự.

Trong năm học qua, ĐHĐN đạt nhiều thành tích khả quan trong giảng dạy, đào tạo; từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên; thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; từng bước rút giảm tỷ lệ giảng viên trên sinh viên để đạt chuẩn 1/20 vào năm 2015, tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển quy mô đào tạo sau ĐH lên khoảng 20%/năm.

Trong 3 năm, từ 2010-2013, ĐHĐN đã đào tạo được 264 thạc sĩ và 152 tiến sĩ (trong đó hơn 300 người được đào tạo ở nước ngoài) và hiện có 165 học viên cao học, 187 nghiên cứu sinh đang đi đào tạo (chủ yếu đào tạo ở nước ngoài). ĐHĐN còn đưa nhiều cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình hợp tác về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Mặt khác, số lượng sinh viên nước ngoài đến học tại ĐHĐN ngày càng đông, nhiều nhất là sinh viên Lào và Trung Quốc.

Lãnh đạo ĐHĐN xác định đến năm 2020 xây dựng ĐHĐN trở thành ĐH nghiên cứu, được xếp hạng trong hệ thống giáo dục ĐH khu vực và thế giới. Đồng thời, đẩy mạnh quy mô và tốc độ phát triển đào tạo sau ĐH, nhằm mục tiêu 10-15 năm sau có số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học xấp xỉ với số lượng sinh viên ĐH hệ chính quy, tăng cường đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, phấn đấu mỗi năm có thêm 20-30 tiến sĩ mới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến và những kết quả to lớn của đội ngũ cán  bộ, giảng viên, công nhân viên chức ĐHĐN. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng vui mừng với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, ĐHĐN trở thành ĐH nghiên cứu, mà bước đi đầu tiên là việc xúc tiến thành lập Trường ĐH Việt - Anh. Lãnh đạo thành phố ủng hộ chủ trương phân tầng ĐH thành hệ tinh hoa và hệ đại trà, kết hợp đào tạo sau ĐH với nghiên cứu khoa học theo hướng phân luồng đào tạo thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ nghề nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến nhấn mạnh: ĐHĐN cần mở thêm các ngành nghề đào tạo mới, nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động tại thành phố và khu vực; đẩy mạnh tiến độ và hiệu quả thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có tầm chiến lược; chú trọng lấy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố làm đối tượng nghiên cứu, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương; xây dựng ĐHĐN trở thành một trong 3 trung tâm ĐH lớn của cả nước.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến trao Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Khoa Sư phạm Kỹ thuật, thuộc Trường ĐH Bách khoa và 3 cá nhân: PGS,TS Tăng Tấn Chiến (ĐHĐN); PGS,TS Lê Cung (Trường ĐH Bách khoa) và PGS,TS Lưu Quý Khương (Trường ĐH Ngoại ngữ). Dịp này, có 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trường CĐ Công nghệ thông tin được UBND thành phố tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm học 2012-2013; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân; Trường ĐH Bách khoa được Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua năm học 2012-2013…

Cũng tại buổi lễ này, lãnh đạo ĐHĐN vinh danh, chúc mừng 7 nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế và ĐH Sư phạm, vừa được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Phó giáo sư.

LÊ VĂN THƠM

* Chiều 19-11, Trường CĐ nghề Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Hơn 40 năm qua, trường đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ có trình độ tay nghề cao. Từ chỗ chỉ có vài trăm sinh viên với mấy chục cán bộ, giáo viên…, đến nay số lượng học sinh, sinh viên đã lên đến 5.000 với 250 cán bộ, giáo viên. Nhà trường đã được Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt 5 nghề trọng điểm gồm 2 nghề chuẩn quốc tế, 1 nghề chuẩn ASEAN, 2 nghề chuẩn quốc gia để đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015. Trường cũng là 1 trong 40 trường công lập được đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2015.

Năm học 2012-2013, nhà trường được UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dạy nghề.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.