.

Giao đất xây dựng trường học

.

Năm 2014, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục giao đất cho các quận, huyện lập thủ tục đầu tư xây dựng trường học. Theo đó, số trường học mầm non công lập chiếm số lượng lớn.

Tại quận Cẩm Lệ được giao đất xây dựng các trường mầm non Hòa Thọ Tây, Sao Mai (phường Hòa Thọ Tây), trường mẫu giáo và tiểu học Hòa Phát, mẫu giáo Trí Nhân (phường Hòa An), mẫu giáo Phong Bắc, mẫu giáo Bình Minh (phường Hòa Thọ Đông). Quận Thanh Khê có các trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, An Khê và Trường THCS Thanh Khê Tây. Huyện Hòa Vang có các trường mẫu giáo Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Tiến 1, Hòa Tiến 2, Hòa Phú và 4 trường THCS Phạm Văn Đồng (xã Hòa Ninh), Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Phong), Nguyễn Hồng Ánh (xã Hòa Châu), Đỗ Thúc Tịnh (xã Hòa Khương). Quận Ngũ Hành Sơn mở rộng Trường TH Nguyễn Duy Trinh. Quận Sơn Trà có các trường mầm non khu dân cư đầu tuyến Sơn Trà- Điện Ngọc, Sơn Trà 1, Sơn Trà 2 (phường Nại Hiên Đông)…

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao đất cho Sở Giáo dục - Đào tạo lập dự án đầu tư xây dựng 2 trường THPT tại quận Hải Châu, xây mới trường THPT khác tại các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê và Sơn Trà. Ở bậc đại học, Trường Đại học Duy Tân được giao trên 306ha đất tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ để xây dựng trường.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.