Trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, sĩ tử từ các nơi đổ về Đà Nẵng để tìm chỗ luyện thi khá đông, hòng tìm tấm vé vào giảng đường ĐH trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 sắp đến. Tranh thủ cơ hội này, các “lò” luyện thi ĐH đua nhau quảng bá, tìm cách hút thí sinh càng nhiều càng tốt để thu lợi cho mình.
![]() |
Dù chưa được Sở GD-ĐT cấp giấy phép, nhưng Trung tâm luyện thi ĐH DANIEN vẫn ngang nhiên hoạt động. |
Chỉ cần dạo một vòng trên các ngả đường, dễ dàng nhìn thấy nhiều “lò” luyện thi cho người đi phát tờ rơi, treo băng-rôn quảng bá nhằm chiêu dụ thí sinh, với nội dung như: trung tâm luyện thi uy tín, giáo viên giảng dạy có trình độ thạc sĩ, giàu kinh nghiệm, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển hằng năm rất cao…
“Lò” luyện thi hút thí sinh
Sáng 11-2, trong vai người đi tìm chỗ luyện thi cho em gái, chúng tôi tìm đến các “lò” luyện thi trên địa bàn Đà Nẵng. Tại cơ sở luyện thi T.Đ ở đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), thí sinh ra về khá đông đúc. T.H.V, trú phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cho biết, năm nay V. tính dự thi vào ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Vì vậy, từ tháng 10-2013 đến nay, V. đến cơ sở luyện thi T.Đ ôn thi khối A (Toán, Lý, Hóa). Một môn mỗi tuần ôn 3 buổi, học phí 300.000 đồng/môn. Mới đầu học viên trong lớp ít, nhưng sau Tết Nguyên đán đến nay, học viên cứ tăng dần lên.
Lâu nay, tuyến đường Trần Cao Vân là nơi tập trung khá nhiều “lò” luyện thi hoạt động nhộn nhịp từ sáng đến tối. Theo một thí sinh ôn thi ở cơ sở luyện thi T.C, mấy ngày qua thí sinh đến đăng ký luyện thi khá nhiều nên lớp học cũng đông lên từng ngày.
Chiều 12-2, chúng tôi đến cơ sở dạy thêm Phan Châu Trinh ở đường Lê Duẩn (quận Hải Châu). Nữ nhân viên của cơ sở này cho biết, các khối A, B đông thí sinh. Riêng khối C thì lớp ít thí sinh hơn. Sau khi nghe chúng tôi bảo ôn khối C, nữ nhân viên này ghi lịch học 3 môn Văn, Sử và Địa. Mỗi môn học tuần 3 buổi, học phí 400.000 đồng/môn.
Tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), thời gian gần đây, thí sinh đến các cơ sở luyện thi cũng khá đông đúc. Một chủ cơ sở dạy thêm ở đây cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, thí sinh ôn thi vào các Trường ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) và các trường CĐ đổ về ôn thi khá nhiều. Thế nhưng, do không đủ cơ sở vật chất nên trung tâm chỉ nhận hơn 100 thí sinh.
Cẩn thận khi chọn nơi luyện thi
Sáng 12-2, chúng tôi đến đăng lý luyện thi ĐH cho em gái tại Trung tâm luyện thi ĐH khối A, A1, B, C, D thuộc Công ty TNHH DANIEN luyện thi (trụ sở số 467 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê - nằm chung với Trung tâm tư vấn giáo dục và dịch thuật Lê Sơn). Trung tâm này quảng cáo trên danh thiếp: luyện thi ĐH nguyên khóa 50 triệu đồng, đậu mới nhận học phí; luyện thi ĐH môn 7 điểm, môn 8, 9 điểm...
Sau khi hỏi chuyện chúng tôi, một nữ nhân viên trẻ hướng dẫn sang bàn bên cạnh gặp một phụ nữ khoảng 40 tuổi để nghe tư vấn. Nghe chúng tôi muốn đăng ký khối B, chị này nói sao không đăng ký ôn luôn khối A cho chắc (!). Tôi bảo, em gái mình chỉ ôn khối B để thi vào Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Ngay sau đó, người phụ nữ này gọi điện thoại cho ai đó rồi hỏi giá học môn Toán lớp kèm 10 thí sinh - học phí 500.000 đồng/3 buổi/tuần, còn học lớp đại trà 40 thí sinh thì 300.000 đồng.
Khi chúng tôi hỏi địa điểm học, người phụ nữ nói rằng, trước đây học ở trung tâm, nhưng bây giờ thì học chỗ khác. Dứt lời, chị chỉ tay về hướng sông Hàn nói thêm: “Nhà anh ở đường Nguyễn Du, chỗ học ở gần đó nên thuận tiện”...
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Nhân, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT khẳng định, Sở GD-ĐT chưa hề cấp giấy phép hoạt động cho Trung tâm luyện thi ĐH khối A, A1, B, C, D thuộc Công ty TNHH DANIEN luyện thi. Ngoài ra, ông Nhân cũng cho biết thêm, đến nay, Sở GD-ĐT đã cấp phép cho 83 cơ sở bồi dưỡng kiến thức, luyện thi ĐH trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, qua khảo sát của chúng tôi, hiện nay trên địa bàn thành phố có không dưới 100 “lò” luyện thi đang hoạt động.
Ông Nguyễn Trường, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT cho biết, thời gian qua Thanh tra Sở GD-ĐT đã tiến hành nhiều đợt thanh tra về hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hoạt động này mới tập trung chủ yếu ở các đơn vị, trường học và cơ sở dạy thêm đã được cấp phép. Trong thời gian đến, lực lượng Thanh tra sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở dạy thêm, luyện thi ĐH bên ngoài, nếu phát hiện cơ sở nào sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Ngoài ra, ông Trường cũng cho rằng, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Thanh tra Sở GD-ĐT, chính quyền địa phương cần ráo riết vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh.
Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN