Đà Nẵng đoạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

.

Chiều 30-7, thông tin từ Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, kết thúc Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 năm 2017, đội tuyển Tin học thành phố Đà Nẵng đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba, 6 giải khuyến khích; qua đó giành giải nhất toàn đoàn của hội thi.

Trong đó, em Đặng Xuân Minh Hiếu (học sinh lớp 7/8 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà) đoạt giải nhất ở bảng B (nội dung phần thi chung) dành cho lứa tuổi học sinh THCS; em Văn Đức Trường Giang (học sinh lớp 6/1 Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà) đoạt giải nhì trong nội dung thi “phần mềm sáng tạo tích hợp lập trình phần cứng” thuộc bảng D2 (dành cho lứa tuổi hệ học sinh THCS). Hai đơn vị đoạt giải nhì và ba là Hậu Giang và Bắc Ninh.

Được biết, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23, năm 2017 diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh từ ngày 28 đến 30-7 với sự tham gia của 49 đơn vị cùng 252 thí sinh của các bậc học từ tiểu học đến THPT trên toàn quốc. Đoàn thành phố Đà Nẵng có 19 thí sinh tham dự.

Các thí sinh dự thi ở 2 nội dung gồm: phần thi chung (chia làm các bảng A, B và C dành cho các bậc học từ tiểu học đến THPT) và phần thi “phần mềm sáng tạo tích hợp lập trình phần cứng” (chia làm hai bảng D2 và D3 dành cho học sinh bậc THCS và THPT).

Đắc Mạnh – Phương Trà

;
.
.
.
.
.