Rộn ràng khai giảng năm học mới

.

ĐNĐT - Sáng 5-9, hơn 246.000 học sinh ở tất cả các bậc học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước vào năm học mới. Lãnh đạo thành phố đến chung vui với thầy và trò tại 5 điểm trường trong ngày khai giảng.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Trường THPT Nguyễn Trãi.   				                                                               Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh đến dự lễ, tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi và đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018.

Học sinh Đà Nẵng chào cờ trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. 					   							       Ảnh: ĐẶNG NỞ
Học sinh Đà Nẵng chào cờ trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Năm học 2017-2018, Trường THPT Nguyễn Trãi có 403 học sinh được xét tuyển vào lớp 10. Cùng với cơ sở vật chất mới khang trang và các thiết bị dạy học được đầu tư, nhà trường quyết tâm đổi mới công tác quản lý và thủ tục hành chính, phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường nền nếp, kỷ cương trong trường học.

Tại Trường tiểu học Tô Hiến Thành (quận Ngũ Hành Sơn), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến dự lễ và đánh trống khai trường năm học 2017-2018. Trường tiểu học Tô Hiến Thành có 442 học sinh khối lớp 2 đến khối lớp 5. Bước sang năm học mới, nhà trường tiếp nhận 121 em khối lớp 1. “Để duy trì, phát huy những kết quả đạt được, trong năm học 2017-2018, tập thể nhà trường tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, dạy học theo tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng; nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, xứng đáng với niềm tin yêu của phụ huynh và học sinh”, cô Huỳnh Thị Út, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) trồng cây lưu niệm tại Trường tiểu học Tô Hiến Thành.  							                 Ảnh: PHAN CHUNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) trồng cây lưu niệm tại Trường tiểu học Tô Hiến Thành. Ảnh: PHAN CHUNG

Chị Nguyễn Thị Lan (trú tổ 18, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), có 2 con học tại trường này bày tỏ: “Vợ chồng tôi đều là lao động tự do, suốt ngày lo làm ăn, không có nhiều thời gian dạy dỗ con cái. Vì thế, chúng tôi rất mong các thầy giáo, cô giáo sẽ giúp các cháu có thêm kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng, đạo đức”.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ (quận Cẩm Lệ). Ông Nguyễn Nho Trung tặng hoa chúc mừng thầy cô và học sinh toàn trường nhân dịp bước vào năm học 2017-2018.

Năm nay, Trường THCS Nguyễn Công Trứ đón 242 học sinh lớp 6. Em Nguyễn An (lớp 6/1) hồ hởi: “Con rất tự hào và vinh dự trở thành học sinh của mái trường mang tên danh nhân Nguyễn Công Trứ. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt”. Còn em Nguyễn Anh Đức (lớp 8/2) chia sẻ: “Là học sinh phải cố gắng học giỏi để mai sau trở thành người có ích cho quê hương, đất nước”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thanh Quang dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (quận Thanh Khê). Tại đây, ông Nguyễn Thanh Quang tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp năm học mới. Năm nay, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu đón 136 học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 520 em.

Bà “tiếp sức” cho cháu đến trường. 				                         Ảnh: PHAN CHUNG
Bà “tiếp sức” cho cháu đến trường. Ảnh: PHAN CHUNG

Hòa chung không khí “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận Sơn Trà) tổ chức lễ khai giảng năm học mới  2017-2018 trong niềm hân hoan của thầy cô và hơn 300 học sinh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đến chung vui với nhà trường.

Trường mầm non chất lượng cao ABC (quận Hải Châu) chào đón gần 800 bé học ở 2 cơ sở trực thuộc. Dịp này, nhà trường trao tặng 200 triệu đồng cho lãnh đạo quận Hải Châu để chuyển đến những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đang sống trên địa bàn. Nắm tay con trai Trần Vũ Gia Khánh (4 tuổi) bước vào trường, anh Trần Minh Tuyền (48 tuổi, quận Hải Châu) cho biết: “Hôm nay, bé dậy rất sớm hào hứng đến nhập học. Chỉ mong bé ngoan, nghe lời cô giáo”.

Chung niềm vui ngày khai giảng, học sinh Trường tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu) náo nức chào đón năm học mới trong lễ chào cờ trang nghiêm. Cô Phan Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2017-2018, nhà trường đón gần 750 học sinh, trong đó có 185 học sinh lớp 1. Thời gian qua, thầy và trò nhà trường đạt nhiều kết quả với 32 giải học sinh giỏi cấp thành phố và 54 giải học sinh giỏi cấp quận.

Trong buổi sáng khai trường, nhiều trường ở vùng xa của huyện Hòa Vang cũng rộn ràng đón học sinh sau 3 tháng hè nghỉ ngơi. Tại Trường mầm non Hòa Bắc (xã Hòa Bắc), cô Trương Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong năm học này, nhà trường có khoảng hơn 200 trẻ, trong đó có 41 trẻ là người dân tộc ít người. “Các em được hưởng ưu đãi như chế độ học phẩm cho học sinh dân tộc ít người. Các em cũng nhận được nhiều sách vở, quần áo mới do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ”, cô Phương cho biết. Bé Lê Như Phong (4 tuổi) học sinh Trường mầm non Hòa Bắc thỏ thẻ: “Nghỉ ở nhà buồn lắm ạ, không có bạn để chơi. Con thích đi học vì được ăn ngon, được nhận nhiều quà bánh”.

Ngày 5-9, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Năm học này, nhà trường đón hơn 2.700 sinh viên nhập học khóa 43K.

Tại buổi lễ, Đại học Đà Nẵng trao giấy khen và học bổng cho 3 sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh 2017 (mỗi suất 27,5 - 52,5 triệu đồng). Dịp này, nhà trường trao 16 suất học bổng cho các thủ khoa ngành và 3 sinh viên đạt thành tích cao trong chương trình trao đổi và đào tạo ngắn hạn tại các trường đại học quốc tế; trao 11 suất học bổng “Sinh viên vượt khó học tập” năm học 2016-2017 cho các em có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, tính đến đầu năm học 2017-2018, toàn ngành có 198 trường mầm non (tăng 14 trường so với năm trước), trong đó có 127 trường ngoài công lập. Toàn thành phố có 100 trường tiểu học (tăng 1 trường), trong đó có 2 trường ngoài công lập; 61 trường THCS và trường tiểu học & THCS (tăng 1 trường), trong đó có 3 trường ngoài công lập; có 29 trường THPT (tăng 2 trường), trong đó có 8 trường ngoài công lập; có 3 trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, trong năm học 2017-2018, ngành giáo dục thành phố thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu tiếp tục rà soát, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học và quản lý giáo dục, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hội nhập quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông...

NHÓM PHÓNG VIÊN

;
.
.
.
.
.