Sẵn sàng cho năm học mới

.

Trước khi bước vào năm học mới, ngành giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) quận Hải Châu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên. Tất cả đã sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hải Châu gấp rút hoàn thành các hạng mục để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 (ảnh chụp ngày 22-8).
Trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hải Châu gấp rút hoàn thành các hạng mục để chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 (ảnh chụp ngày 22-8).

Tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường diễn ra rất khẩn trương. Để chuẩn bị cho năm học mới, việc chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa, xây mới hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được Trường tiểu học Lê Quý Đôn triển khai thực hiện ngay từ khi kết thúc năm học trước.

Cô Ngô Thị Lệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã xây mới 2 phòng học, 2 phòng bộ môn với kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của quận; sơn sửa, nâng cấp các lớp học khác và khu nhà vệ sinh, sửa chữa 80 bộ bàn ghế cũ. Năm học mới, tổng số học sinh của trường là 1.087 em.

"Với cơ sở vật chất hiện có, nhà trường bảo đảm việc tổ chức học bán trú 2 buổi/ngày và tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học”, cô Ngô Thị Lệ cho biết.

Tại Trường THCS Hồ Nghinh, nhà trường cũng đang khẩn trương sửa sang các phòng học để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Từ cuối năm 2017, trường được đầu tư xây dựng thêm 2 dãy phòng học ở hai khối nhà gồm các phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ; đồng thời, mua sắm thêm các thiết bị phục vụ dạy và học.

Thầy Trần Ngọc Út, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, nhà trường sẽ đón khoảng 200 học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 783 em.

Theo bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hải Châu, năm học 2018-2019, toàn quận có 14.279 học sinh tựu trường, tăng 1.253 em so với năm học 2017-2018; trong đó bậc mầm non có 5.471 em, tiểu học có 5.080 em và bậc THCS có 3.728 học sinh.

Dù tỷ lệ trường tổ chức học 2 buổi/ngày đã đạt 100%, song Phòng GD&ĐT quận tiếp tục chỉ đạo các trường chủ động tổ chức sửa chữa, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách giáo viên; hoàn thiện các công trình đang thi công ở các trường để kịp đưa vào sử dụng trước khi khai giảng năm học mới.

“Có thể nói, đến thời điểm này, về cơ bản các trường đã chuẩn bị đủ về đội ngũ cán bộ, giáo viên, bố trí đủ phòng học và các trang thiết bị dạy học, sẵn sàng cho năm học mới”, bà Trần Thị Thúy Hà cho biết.

Phòng GD&ĐT quận phối hợp với các ngành liên quan rà soát số lượng giáo viên, bổ nhiệm cán bộ quản lý theo quy định; tiến hành tuyển mới bảo đảm đội ngũ giáo viên đủ về cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Theo ông Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, trong những năm qua, hằng năm quận Hải Châu luôn dành khoảng 30% nguồn thu ngân sách cho việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất. Năm học 2018-2019, quận đầu tư gần 20 tỷ đồng mua sắm cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa các trường học. Năm học mới, ngành giáo dục của quận đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học.

Bài và ảnh: QUỐC KHẢI
 

;
.
.
.
.
.
.