TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

40 năm phát triển vững mạnh

.

Ngày 4-9, Trường THPT Trần Phú tổ chức kỷ niệm 40 năm xây dựng, phát triển và khai giảng năm học mới. Tham dự có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao cờ ghi nhận 40 năm xây dựng và phát triển Trường THPT Trần Phú.   Ảnh: PHƯƠNG MINH
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao cờ ghi nhận 40 năm xây dựng và phát triển Trường THPT Trần Phú. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Trải qua 40 năm, Trường THPT Trần Phú có nhiều bước phát triển vững mạnh. Trường có phòng tin học đạt chuẩn, 4 phòng bộ môn phục vụ tốt cho dạy và học thực hành. Nhà trường trang bị 4 tủ sách mở (2 tủ tại tiền sảnh và 2 tủ tại sân trường) phục vụ bạn đọc... 5 năm gần đây (2013-2018), nhà trường đạt sự đột phá về chỉ số giáo dục.

Một số học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Năm học 2018 - 2019, trường có tổng số 56 lớp, với 2.256 học sinh. Tất cả học sinh được học theo sách chuẩn (cơ bản). Học sinh khối 10 và 11 học Anh văn có người nước ngoài giảng dạy.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao cờ ghi nhận 40 năm xây dựng và phát triển cho lãnh đạo nhà trường. (PHƯƠNG MINH)

Tại lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 diễn ra sáng 4-9, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho biết, nhà trường đón 1.500 sinh viên theo học các ngành: Báo chí, Hóa dược, Tâm lý học... Dịp này, nhà trường trao 54 phần quà cho các thủ khoa, sinh viên xuất sắc. Các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được các mạnh thường quân nhận bảo trợ suốt 4 năm học. (P.V)

Ngày 4-9, Trường mầm non chất lượng cao ABC (cơ sở 2 - địa chỉ 908 Ngô Quyền, quận Sơn Trà) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Trường được thành lập từ cuối tháng 7-2017, với diện tích 3.600m², chia thành 20 nhóm lớp, diện tích 50m2/lớp.  

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Trường mầm non chất lượng cao ABC trao 20 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho 20 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại quận Sơn Trà. (NGỌC PHÚ)

Sáng 4-9, Hội Khuyến học thành phố trao học bổng vượt khó hiếu học, năm học 2018 - 2019 cho 22 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Theo đó, mỗi em nhận học bổng 2 - 5 triệu đồng do nhóm từ thiện Hũ gạo từ tâm, gia đình cố nhà giáo Huỳnh Phú ở Thành phố Hồ Chí Minh và cựu chiến binh, Đại tá Lâm Quang Minh ở phường Thanh Bình (quận Hải Châu) đóng góp. (LÊ VĂN THƠM)


 

;
.
.
.
.
.
.