Bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường học

.

ĐNO - Chiều 12-10, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường học năm 2018.

Nhiều phụ huynh còn đỗ xe dưới lòng đường
Nhiều phụ huynh còn đỗ xe dưới lòng đường

Theo báo cáo, thời gian qua, Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra nhằm bảo đảm trật tự ATGT trước cổng 14 trường học trên địa bàn; qua đó, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính tại hiện trường 54 trường hợp với số tiền phạt 12,5 triệu đồng; nhắc nhở gần 300 trường hợp; dán thông báo vi phạm, thực hiện quy trình xử phạt “nguội” 28 trường hợp.

Số lượng phương tiện ô-tô cá nhân tại khu vực các trường đã giảm; các trường đã chủ động, tích cực có những phuơng án tổ chức giao thông phù hợp với đặc điểm, tình hình…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: một số trường có vỉa hè cấu trúc bề rộng hẹp, không đủ diện tích cho nhu cầu sử dụng; một số trường không bố trí diện tích sân trường để phụ huynh đỗ xe chờ đón học sinh; ý thức chấp hành pháp luật của một số phụ huynh còn hạn chế…

Trong thời gian tới, các lượng chức năng của thành phố tiếp tục triển khai tổ chức tuyên truyền; lồng ghép các nội dung về ATGT cho các cấp học; thực hiện chương trình “Vì cổng trường bình yên năm học 2018-2019”; rà soát các giải pháp kỹ thuật như: biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, cấu trúc vỉa hè…


Tin và ảnh: Thành Lân

;
.
.
.
.
.
.
.