Trị liệu bằng âm nhạc cho trẻ khuyết tật

.

Ngày 28-12, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị truyền thông về trị liệu bằng âm nhạc cho trẻ khuyết tật và sử dụng âm nhạc trong hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

Trị liệu âm nhạc là dùng âm nhạc cho trẻ khuyết tật vui chơi, qua đó trẻ rèn luyện các kỹ năng, là thước đó để nhận ra sự tiến bộ của trẻ. Trong năm 2018, Sở GD&ĐT đã tổ chức 5 lớp tập huấn trị liệu âm nhạc cho 200 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường mầm non, tiểu học có học sinh khuyết tật học hòa nhập. Sau khi tập huấn, sở chỉ đạo các trường tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tổ chức thực hiện hoạt động trị liệu bằng âm nhạc cho học sinh.

Được biết, sau một thời gian triển khai, hoạt động trị liệu bằng âm nhạc đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh, giúp trẻ gắn kết, hòa đồng hơn, là cơ hội để trẻ thể hiện mình, tăng cường kỹ năng sống và hòa nhập với xã hội.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.