Học sinh Đà Nẵng đoạt 2 giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

.

ĐNO - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa cho biết, tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam, tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến 19-3, đoàn học sinh Đà Nẵng đoạt 2 giải nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến động viên, chúc mừng đội thi của Đà Nẵng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, từ phải) đến động viên, chúc mừng đội thi của Đà Nẵng

Đà Nẵng có 6 sản phẩm và 12 học sinh dự thi; kết quả đoạt 2/13 giải nhất và tiếp tục tham gia vòng thi tiếng Anh để Ban tổ chức chọn ra những đại diện ưu tú tham gia Hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế sẽ diễn ra vào tháng 5-2019 tại Mỹ.

Sáng 18-3, nhân chuyến công tác tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến Đại học Tôn Đức Thắng (nơi tổ chức cuộc thi) để thưởng nóng và động viên các em đoạt giải cũng như chúc mừng đoàn.

Được tổ chức lần đầu tiên từ năm học 2011-2012, hằng năm cuộc thi thu hút hơn 10.000 dự án tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, tuyển chọn gần 500 dự án với khoảng 900 học sinh đến từ 63 tỉnh, thành phố, các trường trung học trực thuộc và các trường THPT chuyên thuộc các trường đại học tham dự.

2/6 sản phẩm đi thi cấp quốc gia đạt giải nhất
Đoàn Đà Nẵng tham gia cuộc thi.

Năm học 2018-2019, cuộc thi ở phía Bắc thu hút 252 dự án với 487 học sinh tham gia. Ở khu vực phía Nam, cuộc thi có 229 dự án với 409 học sinh tham gia. Trong đó, cấp THPT có 191 dự án với 342 học sinh, cấp THCS có 38 dự án với 67 học sinh tham dự ở 20 lĩnh vực.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.