Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018-2019

.

ĐNO - Sáng 28-5, Sở GD-ĐT tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018-2019. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen của Chủ tịch cho học sinh có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp quốc gia
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen của Chủ tịch cho học sinh có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp quốc gia

Báo cáo tại buổi tuyên dương, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Lê Thị Bích Thuận cho biết, trong năm học 2018-2019, trong các kỳ thi, các cuộc thi, hội thi các cấp, học sinh Đà Nẵng đã đạt giải cao: 39 giải kỳ thi học sinh giỏi câp quốc gia (7 nhì, 13 giải 3 và 18 giải khuyến khích), 2.431 giải kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9 và 12.

6 giải cấp quốc gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật (2 giải nhất, 2 giải nhì và hai giải tư), 147 dự án tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố (16 giải nhất, 25 giải nhì, 32 giải ba và 54 giải tư).

Cuộc thi Olympic truyền thống 30-4, đoàn học sinh Đà Nẵng đoạt 36 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 25 huy chương đồng; đoạt 3 giả nhất, 10 giải nhì, 13 giải ba và 14 giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ.

Ngoài ra, học sinh Trường tiểu học Phù Đổng đoạt giải Hợp tác thiết kế tốt tại cuộc thi Khoa học ứng dụng quốc tế tổ chức tại Mỹ. Tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48, học sinh Đà Nẵng đoạt 2 giải.

Tại buổi lễ, Sở GD-ĐT tuyên dương 180 học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm học 2018-2019, 35 cháu mầm non tiêu biểu, 49 học sinh là con liệt sĩ, thương binh, học sinh khuyết tật, cán bộ Đoàn - Đội xuất sắc, gia đình khó khăn vượt khó học giỏi…

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.