Đà Nẵng có 4 bài thi THPT quốc gia đạt điểm 10

.

ĐNO - Ngày 14-7, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Đà Nẵng công bố kết quả điểm thi THPT quốc gia 2019.

Tại hội đồng thi thành phố Đà Nẵng, có 4 bài thi đạt điểm 10.
Tại hội đồng thi thành phố Đà Nẵng, có 4 bài thi đạt điểm 10.

Theo Sở GD-ĐT, toàn thành phố có 4 bài thi đạt điểm 10 ở các môn Sinh học (1 bài thi), Giáo dục công dân (2 bài) và Tiếng Anh (1 bài). Trong khi đó, bài thi môn Ngữ văn cao nhất là 9 điểm, có 82 bài thi đạt điểm 8 trở lên (tỷ lệ 0,8%); môn Toán, có hơn 1.200 bài thi đạt điểm 8 trở lên (tỷ lệ gần 12%).

Sở GD-ĐT sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 16-7 và gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời về các đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chậm nhất ngày 21-7. Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo theo quy định (nếu có) từ ngày 14-7 đến hết ngày 23-7.

Trước đó, vào rạng sáng 14-7, Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019. Theo Bộ GD-ĐT, số điểm 10 năm nay gấp 2,6 lần so với năm 2018 với tổng số 1.270 điểm 10; không có thí sinh nào đạt 30 điểm cho ba môn xét tuyển đại học. Ở môn Giáo dục công dân tiếp tục có nhiều điểm 10 nhất với 784, kế đó là Tiếng Anh 299, Lịch sử 80, Địa lý 42, Sinh học 39. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 3.120 điểm liệt từ 1 trở xuống, nhiều nhất là Ngữ văn (1.265), kế đó là Tiếng Anh (630).

Nhận xét về phổ điểm năm nay do Bộ GD-ĐT vừa công bố, PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cho biết, nhìn mặt bằng chung các môn thi, phổ điểm nằm nay đẹp, phổ biến ở mốc 6-7 điểm, rất thuận tiện cho các trường xét tuyển. Với phổ điểm này, sẽ không có tình trạng điểm cao ở mốc 29-30 điểm nhưng vẫn không trúng tuyển đại học.

Cũng theo PGS.TS Đoàn Quang Vinh, dự báo điểm năm nay chỉ xê dịch so với năm ngoái không đáng kể, vì vậy điểm chuẩn các trường đại học sẽ tương đương năm ngoái. “Như Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, điểm trúng tuyển đầu vào dự kiến sẽ tương đối ổn định, không xáo trộn nhiều, tất nhiên còn tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào từng ngành. Tuy nhiên, mức độ chênh lệch, nếu có sẽ không đáng kể”, PGS.TS Đoàn Quang Vinh nhìn nhận.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ


 

;
;
.
.
.
.
.