Đại học Bách khoa Đà Nẵng: Trao bằng cho hơn 1.500 tân kỹ sư, cử nhân

.

ĐNO - Ngày 14-7, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2019. Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đến dự.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao bằng cho các tân tiến sĩ.
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao bằng cho các tân tiến sĩ.

Đợt này, Nhà trường có 163 học viên sau đại học và 1.515 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 4 nghiên cứu sinh (ngành Khoa học máy tính; Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa; ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy), 159 học viên cao học, 1.469 sinh viên hệ chính quy và 46 sinh viên hệ vừa làm vừa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chúc mừng thành tích của nhà trường và hy vọng với những kiến thức, kỹ năng đã được , các tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc, cử nhân sẽ đóng góp sức lực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Cùng ngày, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học và sau đại học đợt 1 năm 2019 cho 857 sinh viên của 8 khoa: tiếng Anh, tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật-Hàn-Thái, khoa Quốc tế học và Sư phạm Ngoại ngữ, thuộc 20 chuyên ngành đào tạo. Trong đó có 30 sinh viên đạt loại xuất sắc (3,5 %); 164 sinh viên đạt loại giỏi (19,2%); 585 snh viên đạt loại khá (68,2%). Dịp này, nhà trường công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên sau đại học, trong đó có 1 tiến sĩ và 12 thạc sĩ. 

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

 

 

;
;
.
.
.
.
.