25 giáo viên được tặng giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu

.

ĐNO - Sáng 14-11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố  tổ chức tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2018-2019. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao chứng nhận Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm học 2018-2019 cho giáo viên.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao chứng nhận Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm học 2018-2019 cho giáo viên.

Theo thông tin tại buổi lễ, năm học vừa qua, toàn ngành có 337 sáng kiến của công chức, viên chức các đơn vị, trường học được hội đồng ngành đánh giá và công nhận. Có 2.266 sản phẩm của thầy cô từ cấp học mầm non đến THPT dự thi cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử E-Learning cấp thành phố.

Ngoài ra, tại kì thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, đoàn học sinh thành phố đạt 39 giải ở 10 môn dự thi. Trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật toàn quốc năm 2019 dành cho học sinh trung học, Đà Nẵng có 6/6 dự án tham dự và đạt giải với 2 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải tư. Ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, toàn thành phố có 8.749 học sinh tốt nghiệp/9.673 học sinh đăng ký, đạt tỉ lệ 90.45%.

Thời gian qua, mạng lưới trường, lớp không ngừng được mở rộng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được nâng cấp, đầu tư, trang bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Với nỗ lực của toàn ngành, trong năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục thành phố đã hoàn thành 13/13 chỉ tiêu thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học”.

Dịp này; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 1 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 21 tập thể được tặng Cờ thi đua và 16 tập thể được tặng Bằng khen của UBND thành phố; 15 cá nhân ngoài ngành được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2019. Đặc biệt, có 25 giáo viên ở các cấp học từ mầm non đến đại học được tặng giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm học 2018-2019.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.