Giáo dục

Liên Chiểu

Điểm sáng giáo dục ở phường Hòa Hiệp Bắc

09:47, 19/06/2020 (GMT+7)

Trường tiểu học Hải Vân ở phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) đạt chuẩn quốc gia cách đây 12 năm. Đây là điểm sáng về giáo dục không chỉ riêng với phường Hòa Hiệp Bắc, mà còn với cả quận Liên Chiểu. Mới đây, Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Trần Thị Nhàn, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác từ năm học 2013-2014 đến năm học 2018-2019.

Trường tiểu học Hải Vân luôn quan tâm phát triển “Trường học xanh”.  Trong ảnh: Học sinh vui chơi trong khuôn viên Trường tiểu học Hải Vân. Ảnh: LÊ BẢO
Trường tiểu học Hải Vân luôn quan tâm phát triển “Trường học xanh”. Trong ảnh: Học sinh vui chơi trong khuôn viên Trường tiểu học Hải Vân. Ảnh: LÊ BẢO

Chúng tôi có dịp về Trường tiểu học Hải Vân sau đợt giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19. Trường được quét dọn sạch sẽ. Sát cổng ra vào là hai máy rửa tay bằng nước sát khuẩn tự động. Sân trường thoáng đãng, ngập bóng cây che phủ làm dịu đi cái nắng mùa hè oi ả. Cô Nguyễn Thị Bích Hảo, Hiệu phó nhà trường bày tỏ: “Tôi đi khắp các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận để học hỏi, quan sát. Chẳng dám tự hào gì, nhưng độ sạch, độ phủ xanh thì trường chúng tôi thuộc hàng đi đầu. Chính cơ quan chức năng cũng công nhận điều này”.

Cô Trần Thị Nhàn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về giải nhì nhóm mô hình “Nhà xanh”, “Công trình xanh” trong cuộc thi “Mô hình tiêu biểu phát triển cây xanh thành phố Đà Nẵng” năm 2014. Năm 2016, trường được Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cấp bằng công nhận danh hiệu “Trường học xanh” đầu tiên của quận.

Theo cô Nhàn, Trường tiểu học Hải Vân được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 1 vào năm 2008 và đạt chuẩn quốc gia mức 2 vào năm 2009; duy trì đạt chuẩn quốc gia mức 2 sau 5 năm vào năm 2015. Nhà trường đang hoàn tất hồ sơ để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 lần 3. Đây cũng là trường đầu tiên của quận Liên Chiểu được công nhận công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (năm 2016). “Giáo viên nhà trường vì sự nghiệp giáo dục, vì học sinh thân yêu nên nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu, sự hỗ trợ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nên trường mới đạt được thành tích như kể trên. Tập thể giáo viên nhiệt tình, đoàn kết, nhất trí nêu cao tinh thần trách nhiệm; tổ chuyên môn có tay nghề vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của tổ; giáo viên yêu nghề, tâm huyết, nhiệt tình trong giảng dạy. Nhiều giáo viên đoạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp”, cô Nhàn chia sẻ.

Theo cô Nhàn, để duy trì và phát huy hơn nữa những thành quả nói trên, nhà trường tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mặt khác, tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng giảm tải phù hợp với mục tiêu giáo dục. Nhà trường thường xuyên chăm lo, hỗ trợ kịp thời những điều kiện về học tập cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học do Sở GD-ĐT ban hành.

Trưởng phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu Lữ Thị Kim Hoa cho biết, dù ở xa trung tâm nhưng Trường tiểu học Hải Vân có thành tích đáng ghi nhận trong các hoạt động dạy học, các phong trào thi đua. Phòng GD-ĐT quận cũng đang đưa Trường tiểu học Hải Vân vào danh sách xét thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (giai đoạn 2015-2020) để khen thưởng.

Ông Phan Công Bằng, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc nhìn nhận, Trường tiểu học Hải Vân luôn là điểm sáng trong dạy và học, hoạt động phong trào không chỉ riêng ở Hòa Hiệp Bắc mà còn cả quận Liên Chiểu. Đảng ủy phường ghi nhận và chỉ đạo chính quyền địa phương quan tâm sâu sát công tác giáo dục trên địa bàn, giúp ngày càng nâng cao hiệu quả giáo dục, tạo điều kiện cho con em trên địa bàn phường học tập tốt, phát triển toàn diện; giáo viên có điều kiện dạy học và phát triển kỹ năng, thể hiện hết năng lực, sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Lê Văn Nghĩa cho biết, dù Hòa Hiệp Bắc là địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân còn vất vả, nhưng sự nỗ lực của Trường tiểu học Hải Vân là đáng ghi nhận. Trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 và duy trì rất tốt, sắp tới sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn mức 2 lần 3. Tập thể giáo viên đoàn kết, tận tâm với học sinh, xứng đáng là điểm sáng trong giáo dục ở khu vực phía bắc của quận Liên Chiểu.

LÊ BẢO

.