Nhiều học sinh chọn tổ hợp khoa học tự nhiên

.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngoài 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ) có 2 môn tự chọn thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và tổ hợp khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân). Tại nhiều trường, số học sinh chọn tổ hợp khoa học tự nhiên chiếm ưu thế.

Qua ghi nhận tại nhiều trường cho thấy, học sinh đăng ký môn tự chọn nghiêng về khoa học tự nhiên. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám ôn tập cho học sinh. Ảnh: NGỌC PHÚ
Qua ghi nhận tại nhiều trường cho thấy, học sinh đăng ký môn tự chọn nghiêng về khoa học tự nhiên. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám ôn tập cho học sinh. Ảnh: NGỌC PHÚ

Em Hà Nguyễn Quốc Linh (học sinh lớp 12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến, ngoài 3 môn bắt buộc, em đăng ký môn tự chọn là tổ hợp khoa học tự nhiên. Theo Linh, khối tự nhiên có nhiều ngành nghề lựa chọn hơn xã hội khi xét tuyển đại học. Chính vì vậy, ngay từ khi bước vào lớp 10, Linh đã có định hướng nghiêng về ban tự nhiên. “Trong thời gian qua, em đã nỗ lực ôn tập, củng cố kiến thức nên giờ khá tự tin cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học sắp đến”, Linh chia sẻ.

Cũng như Linh, Huỳnh Trọng Tín (học sinh lớp 12, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) cũng đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên. Tín cho biết, năm nay, em nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Đây là ngành có số điểm xét tuyển đại học hằng năm khá cao nên em đang tích cực ôn tập.

“Thời gian qua, các thầy cô dốc sức ôn tập cho học sinh. Riêng bản thân em, ngoài ôn tập từ thầy cô giáo bộ môn, em tìm tòi tài liệu từ nhiều nguồn, các đề thi để giải nhằm đánh giá sức mình. Cạnh đó, học thêm tại trung tâm để bổ sung thêm kiến thức cho bản thân. Đến hôm nay, em tự tin sẽ đỗ đại học vào ngành mà mình đã đăng ký”, Tín nói.

Thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám cho biết, qua khảo sát cho thấy số lượng học sinh đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên kỳ thi năm nay chiếm ưu thế (300 học sinh/500 học sinh lớp 12 toàn trường). Từ việc đăng ký tổ hợp tự chọn của học sinh, nhà trường định hướng việc ôn tập cho các em.

“Năm nay, phấn đấu học sinh lớp 12 của trường đỗ tốt nghiệp 100%, đại học 95% nên nhà trường tập trung mọi biện pháp để ôn tập. Cuối tháng 6 này, nhà trường triển khai thi thử. Hiện tại, các thầy cô bộ môn đã hoàn thiện đề thi. Nội dung đề thi dựa vào đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT ban hành”, thầy Thụy chia sẻ.

Trường THPT Hòa Vang có 379 học sinh lớp 12, trong đó có đến 237 học sinh đăng ký môn tổ hợp tự chọn là khoa học tự nhiên. Cô Hồ Thị Thu Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài ôn tập, nhà trường đã tổ chức thi thử để khảo sát chất lượng học sinh. “Sau khi chấm các bài thi của học sinh, sẽ phân tích, đánh giá những em được, chưa được để định hướng cho các em thay đổi nguyện vọng phù hợp với sức của mình. Tuy nhiên, với bề dày thành tích trong việc học sinh đỗ tốt nghiệp, đại học tỷ lệ hằng năm cao, nhà trường cũng khá tin tưởng vào năm học này”, cô Thanh nói.

Trong khi đó, Trường THPT Phan Châu Trinh có 79% số học sinh đăng ký tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Thầy Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, con số này không chênh lệch nhiều so với hai lần nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng trước đó. Chính vì vậy, với 3 môn chính là Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ đã được tổ chức dạy tăng cường từ đầu năm học, căn cứ trên nguyện vọng đăng ký của học sinh, nhà trường tổ chức dạy tăng tiết (tuần 3 tiết), sau 2 tiết học chính khóa vào ngày thứ Năm để bảo đảm tăng tiết chứ không tăng buổi cho các em…

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận cho biết, từ ngày 15-6 đến ngày 30-6, học sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển đại học. Cụ thể, đối với học sinh đang học lớp 12 hoặc chưa tốt nghiệp THPT của các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc thành phố: nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường THPT (trung tâm giáo dục thường xuyên) đã hoặc đang học.

Đối với thí sinh tự do ngoại tỉnh chưa tốt nghiệp THPT, nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trung tâm giáo dục thường xuyên số 1. Đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, đăng ký dự thi để tuyển sinh vào đại học hệ chính quy, cao đẳng ngành giáo dục mầm non nộp hồ sơ tại 1 trong 3 địa điểm: Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 (1093 đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà); Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 (725 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê); Trung tâm giáo dục thường xuyên số 3 (tổ 4, quốc lộ 1A, Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ).

Cũng theo bà Lê Thị Bích Thuận, năm nay, Sở GD-ĐT không tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 toàn thành phố như các năm học trước, vì vậy các trường cần xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh, chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu cấu trúc đề minh họa của Bộ GD-ĐT vừa ban hành để ra đề khảo sát cho toàn bộ học sinh toàn trường trước ngày 26-6.

“Việc tổ chức khảo sát chất lượng học sinh phải thực hiện đầy đủ quy trình như tổ chức kiểm tra học kỳ. Các trường có lịch khảo sát trùng nhau có thể liên kết để ra đề khảo sát cho học sinh, tuy nhiên cần thực hiện bảo mật đề đúng quy định”, bà Lê Thị Bích Thuận nhấn mạnh.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích