Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

.

Chiều 6-7, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị trước khi diễn ra kỳ thi, Sở GD-ĐT thực hiện nghiêm túc việc tập huấn, hướng dẫn quy chế thi đối với giáo viên.

Những giáo viên không học quy chế, giáo viên có con em, người thân tham gia kỳ thi không được cử đi coi thi. Công tác khai mạc kỳ thi cần diễn ra ngắn gọn, hướng dẫn quy chế thi cho thí sinh phải đi vào vấn đề trọng tâm.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm nguồn nước, nguồn điện... phục vụ cho kỳ thi.

Lực lượng Công an bảo vệ chặt chẽ, nghiêm túc, nhất là tại các điểm in sao đề thi, tập kết và chấm bài thi. Các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương phối hợp làm tốt công tác bảo vệ các điểm thi tại địa phương; nhắc nhở, tuyên truyền các cơ sở photocopy không in sao phao thi.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT thành phố, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn thành phố có 10.938 thí sinh dự thi (10.231 thí sinh lớp 12 và 709 thí sinh tự do) tham gia thi tại 24 điểm thi; có gần 1.200 người phục vụ công tác kỳ thi.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.