Nhiều hoạt động kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

.

ĐNO - Ngày 18-11, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Được thành lập từ năm 1985, với 2 khoa Tiếng Nga và Tiếng Anh, đến nay, Trường Đại học Ngoại ngữ có 8 khoa, đào tạo 26 chuyên ngành bậc đại học, 4 chuyên ngành bậc thạc sĩ, 1 chuyên ngành bậc tiến sĩ. 35 năm hình thành và phát triển, nhà trường chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và cả nước; chú trọng hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học. 

Đặc biệt, nhiều giảng viên của trường đã thành công và làm rạng danh nhà trường tại các cơ sở đào tạo nước ngoài, các diễn đàn học thuật quốc tế; nhiều sinh viên đạt được các giải thưởng danh giá tại các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế như hùng biện tiếng Anh, Olympic tiếng Anh, Olympic tiếng Nga, hùng biện tiếng Trung, hùng biện tiếng Nhật, hùng biện tiếng Hàn, tiếng Pháp Châu Á - Thái Bình Dương… Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Cũng trong sáng 18-11, Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

* Sáng 18-11, phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2020-2021 Khoa Y Dược, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, chúc mừng các tân sinh viên; đặc biệt chúc mừng các tân bác sĩ đa khoa và tân cử nhân điều dưỡng; bày tỏ mong muốn lãnh đạo khoa Y Dược tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, không ngừng sáng tạo, đổi mới hoạt động quản trị khoa theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đổi mới nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, thực tập gắn với bệnh viện để nâng cao chất lượng đào tạo. Được biết, năm 2020, khoa Y Dược tuyển sinh 261 sinh viên các ngành Y đa khoa, Răng hàm mặt, Dược học, Điều dưỡng từ gần 3.000 hồ sơ dự tuyển khắp cả nước. Dịp này, nhà trường đã vinh danh 5 thủ khoa của 5 ngành học; trao bằng cử nhân cho 115 bác sĩ y khoa và cử nhân điều dưỡng tân khoa đã hoàn thành khóa học. 

* Trước đó, sáng 17-11, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) tổ chức khai giảng năm học 2020-2021, công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Năm học mới, nhà trường tiếp tục thực hiện những giải pháp đột phá, đổi mới các chương trình đào tạo đại học theo hướng hiện đại, bám sát yêu cầu mục tiêu, hoàn thiện phương thức đào tạo; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng đào tạo thực hành; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, làm việc trong môi trường biến đổi và hội nhập quốc tế cho sinh viên. (NGỌC PHÚ)

* Sáng 18-11, UBND quận Liên Chiểu tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm học 2019-2020 nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Năm học 2019-2020, ở cấp thành phố, toàn quận có 233 lượt học sinh tiểu học và THCS đoạt giải; ở cấp quận có 600 lượt học sinh tiểu học và THCS đoạt giải tại các phong trào, hội thi và học sinh xuất sắc toàn diện. Toàn quận có 1 học sinh đoạt giải nhì Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel năm 2020 khu vực miền Trung, 1 học sinh đoạt giải Đại sứ văn hóa đọc cấp bộ, 2 học sinh đạt giải ba hội thi Tin học trẻ cấp quốc gia...

Dịp này, 28 cá nhân vinh dự được Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; 1 tập thể và 4 cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 18 tập thể được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, 50 tập thể lao động tiên tiến, 4 tập thể và 41 cá nhân được UBND thành phố tặng bằng khen; 43 tập thể và 68 cá nhân được Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu tặng giấy khen... (THANH TÌNH)

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích