Nữ sinh được 18 trường đại học tuyển thẳng

.

Học giỏi nhiều năm liền và đoạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 12 cấp thành phố năm học 2019-2020, Nguyễn Thị Thanh Châu (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), học sinh Trường THPT Thái Phiên, được tuyển thẳng vào 18 trường đại học trong cả nước.

Nguyễn Thị Thanh Châu (thứ 2, phải sang) nhận học bổng “STF – Phạm Phú Thứ” năm học 2020-2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Nguyễn Thị Thanh Châu (thứ 2, phải sang) nhận học bổng “STF – Phạm Phú Thứ” năm học 2020-2021. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Ngay từ thuở thiếu niên, ý chí ham học và quyết tâm vượt khó vươn lên của nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Châu thường xuyên được thầy cô biểu dương, khen ngợi. Thương cha mẹ nghèo phải chạy vạy từng đồng để lo học phí cho các con, Thanh Châu quyết tâm học giỏi để nhận học bổng, bớt gánh nặng cho gia đình. Trong suốt quá trình đi học của mình, Thanh Châu đã nhận được nhiều học bổng và giải thưởng, tiêu biểu như học bổng Trường Broward College Vietnam vào tháng 2-2020, học bổng Trường Swinburne Vietnam tháng 6-2020, học bổng Trao đổi văn hóa tại Trường Đại học Bangkok (Thái Lan) năm 2018, giải ba môn Sinh học Trường THPT Thái Phiên năm 2019.

12 năm học phổ thông, năm nào Thanh Châu cũng được nhận giấy khen của nhà trường và được các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương khen thưởng. Trong các môn học, Thanh Châu say mê nhất môn Giáo dục công dân. Theo Thanh Châu, các môn học đều quan trọng nhưng trước hết cần phải có nền tảng đạo đức và hạnh kiểm tốt thì mới có thể trở thành người công dân hữu ích.

Tại kỳ thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 12 cấp thành phố năm học 2019-2020, em đã giành điểm 10 và đoạt giải nhất, tiếp đó trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, em cũng đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân. Cô Đỗ Thị Thúy Hằng - giáo viên chủ nhiệm năm Thanh Châu học lớp 12/12 Trường THPT Thái Phiên (năm học 2019-2020) - chia sẻ: “Tôi rất thích cách Châu tiếp thu và triển khai kiến thức, đặc biệt ở môn Giáo dục công dân. Em không học thuộc bài mà đọc hiểu, kết nối kiến thức ở tất cả các môn học, ở cuộc sống thực tế, tình hình thời sự sau đó đưa ra quan điểm riêng của mình đối với mỗi vấn đề. Ở bất kỳ vấn đề nào em cũng có lập luận sống động, logic để bảo vệ quan điểm của mình. Châu còn học giỏi môn tiếng Anh và Sinh học, đồng thời em nắm chắc kiến thức ở những môn học khác”.

Cùng với đó, Thanh Châu hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện ở nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường, du học, tranh biện, start-up và đạt nhiều thành tích tiêu biểu. Em là một trong 4 thí sinh xuất sắc nhất tại giải đấu tranh biện “VOC Online Debate Open 2020” do CLB Tranh biện Voice of CTB (tỉnh Thái Bình) tổ chức với sự tham gia của thí sinh nhiều tỉnh, thành phố. Mới đây, Thanh Châu đã được chọn vào vòng bán kết giải đấu tranh biện “Thainguyen Debate Open 2020” do CLB Tranh biện chuyên Thái Nguyên tổ chức. Từ tháng 5-2020, Thanh Châu được tổ chức phi lợi nhuận The Stratic cử làm Chủ tịch kiêm Trưởng ban nội dung các chương trình hoạt động về môi trường tại Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020, Thanh Châu được 18 trường đại học tuyển thẳng và em đã chọn theo học khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế. Đồng thời, em đang học bằng 2 tại Đại học Greenwich Việt Nam (được hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich (Vương Quốc Anh) và Tổ chức giáo dục FPT từ năm 2009) - cơ sở Đà Nẵng. Ở ngôi trường giảng dạy bằng tiếng Anh này, Thanh Châu đã giành được học bổng tài năng Green Talent với trị giá gần 160 triệu đồng… Theo Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thanh Khê Đông Võ Anh Sơn, Thanh Châu là cá nhân điển hình về ý chí vượt khó học giỏi, ham học hỏi, cầu tiến, đạt nhiều thành tích xuất sắc và là gương sáng cho các bạn trẻ noi theo.

Thanh Châu luôn miệt mài học tập, tìm tòi, nghiên cứu, vừa nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên môn, vừa chú tâm rèn luyện kỹ năng mềm và ấp ủ nhiều dự định đẹp về tương lai. Gần đây nhất, Thanh Châu vinh dự được nhận học bổng “STF - Phạm Phú Thứ” năm học 2020-2021. Tân sinh viên giàu nhiệt huyết và tài năng Thanh Châu tâm sự: “Em mơ ước trở thành một doanh nhân giỏi, vững vàng, độc lập về kinh tế để có khả năng giúp đỡ những phận đời khó khăn, bất hạnh”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.