Trao 202 suất học bổng 'San sẻ yêu thương'

.

ĐNO - Sáng 21-12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố phối hợp Hội Nhà báo thành phố tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương” và phát động phong trào “Mùa xuân cho em”.

Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận trao học bổng
Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận trao học bổng "San sẻ yêu thương" cho học sinh. Ảnh: NGỌC PHÚ

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Bích Thuận cho biết, năm học 2019-2020 là năm học đặc biệt với những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên của Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung phải chịu nhiều ảnh hưởng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, thời gian qua, Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành GD&ĐT phối hợp Hội Nhà báo thành phố vận động các đơn vị hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học viên, học sinh, học viên các tỉnh miền Trung và thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại do dịch bệnh, bão lũ. Tại chương trình “San sẻ yêu thương” này, Sở GD&ĐT và Hội Nhà báo thành phố đã trao 202 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh từ mầm non đến THPT bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và bão lũ vừa qua.

Ông Lê Quang Á, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố trao học bổng
Ông Lê Quang Á, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố trao học bổng "San sẻ yêu thương" cho các học sinh. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cũng tại chương trình, bà Lê Thị Bích Thuận đã phát động phong trào “Mùa xuân cho em”, kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên toàn ngành, phụ huynh, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chia sẻ; đồng thời yêu cầu tất cả các đơn vị trường học thuộc ngành GD&ĐT thành phố triển khai nhiều biện pháp, mô hình, cách làm hay, bảo đảm cho tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên đón Xuân Tân Sửu 2021 ấm áp, hạnh phúc...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.