Giáo dục

Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

08:47, 12/05/2021 (GMT+7)

Ngày 11-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên (HSSV) trên toàn quốc đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ.

Tại Đà Nẵng, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố, Sở GD&ĐT đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, học sinh đến các đơn vị, nhà trường. Trong đó, chú trọng tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng như: thực hiện tốt công tác giáo dục kỹ năng sống; thành lập tổ tư vấn tâm lý trong các đơn vị, nhà trường, tổ chức chương trình “Giờ học ngoại khóa” tại các di tích lịch sử, văn hóa...               

   HÀ THU

.