Học sinh Hòa Bắc háo hức đến trường

.

ĐNO - Sáng 20-10, học sinh Trường Tiểu học Hòa Bắc và THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) trở lại trường. Đây là hai trường đầu tiên trên địa bàn thành phố tổ chức dạy học trực tiếp.

Học sinh lớp 1 điểm trường Phò Nam đến trường. Ảnh: NGỌC HÀ
Học sinh lớp 1 điểm trường Phò Nam đến trường. 

Trường Tiểu học Hòa Bắc chỉ có khối 1 trở lại trường học trực tiếp với 4 lớp, 72 học sinh phân bố ở 4 điểm trường Phò Nam, Nam Yên, Nam Mỹ và Giàn Bí. Trường THCS Nguyễn Tri Phương có 2 lớp 9, mỗi lớp 26 học sinh.

Nhà trường trang bị thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng; niêm yết các thông điệp phòng, chống Covid-19 tại những địa điểm dễ nhìn để tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện. Nhà trường cũng chuẩn bị phòng cách ly để sẵn sàng ứng phó nếu có trường hợp học sinh liên quan đến Covid-19.

Với học sinh Trường Tiểu học Hòa Bắc, nhà trường tạm thời không tổ chức học bán trú, học sinh chỉ học một buổi rồi ra về. Buổi học đầu tiên, giáo viên chủ yếu cho các em làm quen, ổn định nền nếp, các tư thế ngồi học đúng cách; những buổi tiếp theo sẽ dạy tiếng Việt và Toán…

Trong khi đó, ngay buổi học đầu tiên, học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương được giáo viên khảo sát về khó khăn trong thời gian học trực tuyến, qua đó phân loại học sinh phụ đạo phù hợp. Theo kế hoạch, học sinh chỉ học trực tiếp vào ngày thứ 2, 4, 6 với các môn Toán, Anh và Ngữ văn; thứ 3, 5 và 7 vẫn học trực tuyến những môn còn lại.

Học sinh lớp 1 điểm trường Giàn Bí được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: NGỌC HÀ.
Học sinh lớp 1 điểm trường Giàn Bí được đo thân nhiệt. 
Học sinh lớp 1 điểm trường Giàn Bí được hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Ảnh: NGỌC HÀ.
Các em được hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi vào lớp. 
Học sinh lớp 1 điểm trường Phò Nam được đo thân nhiệt trước khi đến trường. Ảnh: NGỌC HÀ
Quy trình phòng, chống dịch tại điểm trường Phò Nam cũng diễn ra tương tự. 
Học sinh lớp 1 điểm trường Phò Nam được dẫn vào lớp. Ảnh: NGỌC HÀ
Học sinh lớp 1 điểm trường Phò Nam được dẫn vào lớp. 
Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương rửa tay trước khi vào lớp. Ảnh: NGỌC HÀ.
Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương rửa tay trước khi vào lớp. 
Học sinh lớp 1 điểm trường Phò Nam được hướng dẫn cách cầm sách đúng tư thế. Ảnh: NGỌC HÀ.
Học sinh lớp 1 điểm trường Phò Nam được hướng dẫn cách cầm sách đúng tư thế. 
Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương trong buổi học đầu tiên trở lại trường. Ảnh: NGỌC HÀ.
Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương trong buổi học đầu tiên trở lại trường. 

 NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.