Học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp

.

ĐNO - Sáng 6-12, học sinh lớp 1 trên toàn thành phố (trừ địa phương ở vùng cấp độ 3) đến trường học trực tiếp. Công tác đón các em được nhà trường chuẩn bị chu đáo, bảo đảm quy định phòng, chống Covid-19.

Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được phát bảng tên theo đúng lớp học. Ảnh: NGỌC HÀ.
Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu) được phát bảng tên theo đúng lớp học. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo quy định của nhà trường, phụ huynh chỉ đưa học sinh đến trước cổng trường. Sau đó, giáo viên đo thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn các em vào lớp học. Trong suốt thời gian học tập tại trường, học sinh được nhắc nhở tuân thủ quy tắc 5K, giải lao tại lớp học và trao trả học sinh tại cổng trường.

Lần đầu học sinh đến trường nên để tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh cũng như sự hào hứng cho học sinh, các trường tổ chức buổi tiếp đón khá thân thiện, thoải mái như: phát quà, phát kẹo cho các em để quên đi sự rụt rè, bỡ ngỡ.

Cùng với lớp 1, sáng nay, học sinh lớp 8, 9 cũng đến trường học trực tiếp. Công tác phòng, chống Covid-19 được các trường thực hiện nghiêm túc.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng nay, có 19 trường tiểu học (19%), 10 trường THCS (17%) chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp (ở vùng cấp độ 3); 3 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên chuyển sang dạy trực tuyến (do cấp độ dịch); 1 trường THPT dạy trực tiếp lớp 12; dạy trực tuyến lớp 10, 11 (nhiều học sinh ở vùng cấp độ 3). Đối với học sinh lớp 1, khoảng 75% học sinh đến trường.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tổ chức sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh.
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu) tổ chức sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh.
Học sinh Trường Tiểu học Ngô Mây (quận Sơn Trà) đo thân nhiệt tự động.
Học sinh Trường Tiểu học Ngô Mây (quận Sơn Trà) đo thân nhiệt tự động.
Học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (quận Thanh Khê) được hướng dẫn sát khuẩn.
Học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (quận Thanh Khê) được hướng dẫn sát khuẩn.
Trường Tiểu học Ngô Mây (quận Sơn Trà) hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt tự động.
Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây (quận Sơn Trà) hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt tự động.
Tiết học đầu tiên tại Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu).
Tiết học đầu tiên của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu).
Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu) dành tiết đầu để hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách.
Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu) dành tiết đầu để hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách.
Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Phú (huyện Hòa Vang) đón học sinh tại cổng trường.
Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Phú (huyện Hòa Vang) đón học sinh tại cổng trường.
Tiết học đầu tiên của Trường Tiểu học Hòa Phú.
Tiết học đầu tiên của cô trò ở khối lớp 1 Trường Tiểu học Hòa Phú (huyện Hòa Vang).

 NGỌC HÀ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.