Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra thực tế dự án Làng Đại học Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 18-3, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đi kiểm tra thực tế dự án Làng Đại học (ĐH) Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra thực tế dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (thứ 2, phải sang) kiểm tra thực tế dự án Làng Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi kiểm tra, Trưởng Ban quản lý cơ sở vật chất và đầu tư (ĐH Đà Nẵng) Đoàn Anh Tuấn báo cáo tiến độ dự án Làng ĐH Đà Nẵng.

Theo đó, đến nay, các ngành chức năng giải phóng mặt bằng được 79ha/110ha thuộc địa phận Đà Nẵng. Hiện có 3 đơn vị sinh hoạt trong dự án Làng ĐH Đà Nẵng gồm: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Trung tâm giáo dục Quốc phòng và Khoa Y Dược, với khoảng 4.000 sinh viên đang học tập.

Bên cạnh đó, tại đây đang xây dựng tòa nhà làm việc của ĐH Sư phạm Kỹ thuật, tòa nhà của Khoa Y Dược đang được hoàn thiện, dự kiến cuối tháng 4-2022 bàn giao và đưa vào sử dụng. Đây là 2 tòa nhà thuộc công trình cấp thiết 200 tỷ đồng mà Bộ GD&ĐT bố trí vốn.

Cũng theo ông Tuấn, hiện còn 31 ha địa phận Đà Nẵng chưa được giải phóng mặt bằng do còn nhiều vướng mắc. Hiện ĐH Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng của địa phương tiến hành làm việc, bảo đảm việc đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình thiết yếu.

Sau khi kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, dự án Làng ĐH Đà Nẵng là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cấp quốc gia, quốc tế, được quy hoạch theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh.

Với vai trò quan trọng của dự án nên các ngành chức năng cần đẩy mạnh tiến độ trong thời gian tới. Đối với 2 tòa nhà đang xây dựng tại Làng ĐH Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các đơn vị thi công bảo đảm an toàn lao động, thực hiện đúng thiết kế và tiến độ đề ra.

Dự án Làng ĐH Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997, tổng diện tích 300 ha, trong đó Quảng Nam 190 ha, Đà Nẵng hơn 110 ha. Đến ngày 25-2-2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000” với quy mô khoảng 286,5 ha, gồm 96,5 ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và 190 ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại Quyết định 227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.