F1, F0 ở trường học tăng: Nhà trường chủ động hình thức dạy học

.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường học trên địa bàn thành phố chuyển sang dạy trực tuyến do số lượng giáo viên, học sinh F0, F1 gia tăng. Đây được xem như cách thích ứng linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp.

Một giờ học tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Sơn Trà).  Ảnh: NGỌC HÀ
Một giờ học tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Sơn Trà). Ảnh: NGỌC HÀ

Theo ghi nhận, tuy các trường học mở cửa trở lại nhưng số lượng học sinh vắng khá đông do rơi vào trường hợp F0, F1; giáo viên buộc phải áp dụng cả hai hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Vừa ổn định học sinh trên lớp, cô giáo Phương Thảo dạy lớp 4/2 Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu) vừa liên tục nhắc nhở phụ huynh cho các em ở nhà vào phòng zoom trực tuyến để cô dạy cùng lúc. Cứ thế, lúc cô Thảo viết trên bảng, lúc lại chỉnh, chiếu slide hay gõ máy tính dạy trực tuyến. Đây là cách mà cô cũng như rất nhiều giáo viên đang áp dụng những ngày qua.

Ngoài lên lớp, soạn giáo án, công việc mỗi ngày của giáo viên là thống kê số lượng học sinh liên quan đến Covid-19. Danh sách học sinh, giáo viên F0, F1 cứ dài thêm mỗi ngày. Cô Lê Thị Hoàng Chinh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (quận Thanh Khê) chia sẻ, giai đoạn này khá vất vả cho nhà trường. Với gần 25% giáo viên F0, việc phân chia thời khóa biểu gặp nhiều khó khăn.

Mỗi buổi, có giáo viên dạy 1 tiết online, 2 tiết trực tiếp và 1 tiết dạy song song vừa trực tiếp vừa trực tuyến. “Giờ giấc của giáo viên luôn trong tình trạng linh hoạt, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp bất kỳ khi nào nhà trường điều động. Hiện tại, giáo viên nhà trường hợp tác khá tốt hỗ trợ đồng nghiệp và giúp học sinh vượt qua giai đoạn dạy học khó khăn này”, cô Chinh nói.

Với số lượng giáo viên, học sinh F0, F1 gia tăng, nhiều trường chuyển sang hình thức dạy trực tuyến hoàn toàn. Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu) thông báo, sau một tuần học trực tiếp, số lượng học sinh cũng như lớp học trực tiếp giảm dần (còn 13/22 lớp). Số giáo viên, học sinh diện F0 của trường có tăng. Do đó, để thầy và trò có thời gian chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà nên từ ngày 8-2, nhà trường chuyển sang dạy trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hải Châu cho biết, đến thời điểm hiện tại, có 9/20 trường tiểu học và 3/11 trường THCS chuyển hoàn toàn sang hình thức trực tuyến. Theo bà Hà, khi số lượng học sinh F0, F1 gia tăng, bản thân cha mẹ học sinh lo lắng cho sức khỏe của con. Phía nhà trường, thầy cô F0, F1 nhiều không đủ người dạy trực tiếp nên chuyển sang dạy học trực tuyến để phù hợp với tình hình thực tế.

Dù chưa có trường nào trên địa bàn quận chuyển sang dạy trực tuyến hoàn toàn, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê cho biết, tình hình của các trường hiện rất khó khăn, tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp tiếp tục giảm. “Giáo viên vẫn đang nỗ lực dạy học trực tiếp và trực tuyến. Nhưng nếu con số F0, F1 gia tăng, khả năng một số trường chuyển sang dạy trực tuyến hoàn toàn”, bà Hương thông tin.

Tương tự, ông Võ Trung Minh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Sơn Trà cho hay, số lớp chuyển sang học trực tuyến tại các trường khá nhiều nhưng chưa có trường nào chuyển hẳn sang dạy trực tuyến. “Hiện nay, hiệu trưởng các trường được giao quyền quyết định hình thức dạy học, bởi chỉ nhà trường mới biết được tình hình thực tế của đơn vị. Tuy nhiên, nhà trường chuyển hoàn toàn sang hình thức dạy học trực tuyến phải có cơ sở chứ không phải thích là làm”, ông Minh bày tỏ.

Theo ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, việc tổ chức dạy học trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn dựa trên các công văn hướng dẫn dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục được sở ban hành trước đó. Như vậy, tùy diễn biến dịch trên địa bàn cơ sở giáo dục đóng chân và tình hình các F của giáo viên, học sinh, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích