Tập trung tháo gỡ 'điểm nghẽn' cho dự án Làng Đại học Đà Nẵng

.

ĐNO - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Đại học (ĐH) Đà Nẵng ngày 19-3.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, với dự án Làng ĐH Đà Nẵng, phần đất thuộc địa phận Quảng Nam rộng 190 ha, mật độ dân cư dày đặc; chỉ tính riêng chi phí đền bù đã hơn 2.000 tỷ đồng.

Tại các cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, ĐH Đà Nẵng đề xuất tỉnh Quảng Nam xem xét phương án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án như cách triển khai của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, sử dụng ngân sách của địa phương và thu hồi tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho dân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có chủ trương thống nhất về phương án bố trí tái định cư của tỉnh Quảng Nam.  

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng và sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, địa phương dành cho dự án Làng ĐH Đà Nẵng. Do đó, dự án này không thể treo lâu hơn nữa.

Vì vậy, ĐH Đà Nẵng cần nâng cao năng lực tư vấn, quản lý, tổ chức thực hiện dự án, giải ngân các gói đầu tư hiệu quả, đúng quy định; chủ động tìm thêm các nguồn đầu tư, kịp thời đề xuất tháo gỡ, xử lý những "điểm nghẽn". Bộ luôn ủng hộ, đồng hành để ĐH Đà Nẵng triển khai dự án bảo đảm yêu cầu, tiến độ và chất lượng. 

Ngoài dự án Làng ĐH Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng lưu ý lãnh đạo ĐH Đà Nẵng chú trọng 3 trụ cột trong chiến lược phát triển thành ĐH quốc gia, gồm: nghiên cứu khoa học - công nghệ; tái cơ cấu ngành nghề và xây dựng đội ngũ các chuyên gia đầu ngành.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.