Hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ

.

Ngày 22-4, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu) tổ chức chương trình em yêu lịch sử với chủ đề “Đà Nẵng - Những chặng đường vẻ vang”. Tại chương trình, 100 em học sinh được tham gia hoạt động thi tìm hiểu theo mô hình cuộc thi rung chuông vàng.

Trong hoạt động này, các em học sinh vượt qua 20 câu hỏi với nội dung xoay quanh cuộc đấu tranh đánh đuổi ngoại xâm kiên cường, bất khuất của quân dân Đà Nẵng; hành trình xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh như hiện nay. Qua đó, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí độc lập tự chủ, tự cường, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chương trình em yêu lịch sử được tổ chức theo mô hình “Học mà chơi - Chơi mà học” với những hoạt động như: thi tìm hiểu, hùng biện, trò chơi vận động kết hợp trải nghiệm, tương tác nhằm tạo ra sự hứng thú và niềm yêu thích, say mê học môn Lịch sử; đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và giúp thế hệ trẻ có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Sau chủ đề “Đà Nẵng - Những chặng đường vẻ vang”, Bảo tàng Đà Nẵng có kế hoạch tiếp tục phối hợp các trường trên địa bàn thực hiện chương trình với các chủ đề như: “Những đóa hoa kiên trung đất Quảng” và “Đình làng Đà Nẵng - Dấu ấn từ thời mở cõi”.

LAN TRINH

;
;
.
.
.
.
.