Tạo điều kiện thuận lợi cho Trường THPT Hòa Vang phát triển

.

ĐNO - Ngày 30-7, Trường THPT Hòa Vang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1961- 2021). Đến dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: NGỌC HÀ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận, biểu dương những thành tích của nhà trường trên chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của thành phố, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Đồng thời nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thành phố mong muốn xây dựng mạng lưới giáo dục và đào tạo hoàn chỉnh đồng bộ theo hướng hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung, thành phố nói riêng.

Trước những yêu cầu đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị Trường THPT Hòa Vang tiếp tục bám sát và triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng đội ngũ nhà giáo bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; học sinh nhà trường cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong học tập, phẩm chất đạo đức...

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho các trường trên địa bàn thành phố, trong đó có Trường THPT Hòa Vang để các trường có điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ đổi mới toàn diện giáo dục.

Trường THPT Hòa Vang được thành lập từ năm 1961. Từ năm học 1977-1978 trở đi, trường chính thức có tên là Trường Phổ thông Trung học Hòa Vang. Năm 2005, khi huyện Hòa Vang chia tách thêm một quận mới là quận Cẩm Lệ, trường vẫn nằm trên đất của phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ và vẫn mang tên cũ Hòa Vang, như mong mỏi của nhiều thế hệ thầy cô giáo và học sinh.

Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, diện tích và quy mô khá khiêm tốn nhưng Trường THPT Hòa Vang vẫn luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục của khối THPT trên toàn thành phố. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT là 100%, số học sinh trúng tuyển vào đại học xấp xỉ 95%.

Hơn 60 năm qua, Trường THPT Hòa Vang không chỉ tạo nên chất lượng giáo dục cao mà còn xây dựng được thương hiệu “Hòa Vang - nghĩa tình”. Nhiều thế hệ học sinh Hòa Vang đã ra trường và thành công trên nhiều lĩnh vực, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội và cho đất nước.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.