150 học sinh, sinh viên tham gia Trường hè Khoa học Việt Nam năm 2022

.

Sáng 2-8, Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 9 năm 2022 chủ đề “Câu chuyện cuộc đời” đã khai mạc tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - ICISE (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Ban Tổ chức Trường hè Khoa học Việt Nam, phát biểu tại buổi khai mạc.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Ban Tổ chức Trường hè Khoa học Việt Nam, phát biểu tại buổi khai mạc.

Đây là trường hè khoa học dành cho 150 học sinh, sinh viên yêu khoa học trên toàn quốc được lựa chọn từ gần 1.000 hồ sơ nộp về Ban Tổ chức.

Trường hè Khoa học Việt Nam năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 2-5-8-2022. Trong thời gian này, các học sinh, sinh viên được giảng viên cung cấp thông tin, kiến thức về khoa học như: Công nghệ chuỗi khối, xe tự lái, năng lượng tái tạo, di sản số; học tập phương pháp nghiên cứu khoa học, bài học thực tiễn từ lĩnh vực khác thuộc khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên còn được truyền đạt kinh nghiệm hữu ích trong tìm kiếm và giành học bổng vào các cơ sở đào tạo có uy tín, phù hợp năng lực, sở trường bản thân.

Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 9 năm 2022 cũng là dịp để học sinh, sinh viên và giảng viên lắng nghe “câu chuyện cuộc đời” của nhau, truyền cảm hứng, kết nối, hỗ trợ nhau trong hành trình nghiên cứu khoa học thông qua bài giảng, buổi làm việc theo nhóm, đêm lửa trại và các cuộc thi nghiên cứu khoa học.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng ban Tổ chức Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 9 năm 2022, các hoạt động nhằm khơi gợi, vun đắp và nâng đỡ cho những mầm xanh khoa học tương lai của đất nước. Ngoài các giảng viên trong nước, nhiều giảng viên Trường hè đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài tham gia giảng dạy bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

 Các bạn học sinh, sinh viên tham gia Trường hè Khoa học Việt Nam năm 2022.
Các bạn học sinh, sinh viên tham gia Trường hè Khoa học Việt Nam năm 2022.

Trường hè Khoa học Việt Nam là hoạt động phi lợi nhuận nhằm nuôi dưỡng tình yêu khoa học và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu cho giới trẻ Việt Nam, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Chương trình này được hỗ trợ chủ yếu từ Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn 2013 - 2016 và từ Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam từ 2016 đến nay.

Theo Baotintuc.vn

;
;
.
.
.
.
.
  • Ebook Look (National Geographic)