Quá tải học sinh tại Liên Chiểu, Cẩm Lệ

.

Năm học 2024-2025, các trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ tiếp tục quá tải. Để bảo đảm 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, một số trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu phải tận dụng hội trường, sảnh. Trong khi đó, tại quận Cẩm Lệ học sinh một số trường tiểu học vẫn chưa được học 2 buổi/ngày.

Tại Trường Tiểu học Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ) học sinh lớp 5 chưa được học 2 buổi/ngày.  Ảnh: NGỌC HÀ
Tại Trường Tiểu học Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ) học sinh lớp 5 chưa được học 2 buổi/ngày. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo ghi nhận, các trường trên địa bàn quận Liên Chiểu tiếp tục thiếu phòng học; phải tiến hành cải tạo các phòng chức năng, ngăn sảnh để bảo đảm nhu cầu học tập của học sinh. Cụ thể, Trường Tiểu học Âu Cơ ngăn sảnh làm 4 phòng học tạm, Trường Tiểu học Duy Tân ngăn phòng hội đồng và sảnh làm 2 phòng học tạm, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên ngăn thư viện làm 2 phòng học tạm...

Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu, năm học này, quận Liên Chiểu bảo đảm 100% học sinh lớp 1 đến lớp 5 được học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, chất lượng giáo dục toàn diện lại không bảo đảm. Việc tận dụng các phòng chức năng, bộ môn, thậm chí ngăn cả sảnh chơi của học sinh để làm phòng học đi ngược lại với mục tiêu giáo dục toàn diện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh khó có điều kiện để phát triển các kỹ năng cũng như các môn năng khiếu.

Để đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh trên địa bàn quận trong năm học 2024-2025 và năm học 2025-2026, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu đề nghị UBND quận, UBND thành phố ưu tiên triển khai thực hiện xây dựng mới các trường học tại các khu vực: Trường Tiểu học Hòa Hiệp - giai đoạn 1 (cơ sở 2 của Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh), Trường Tiểu học Hòa Khánh Bắc tại số 75 đường Nguyễn Lương Bằng, Trường Tiểu học và THCS Liên Chiểu tại số 27 đường Hoàng Văn Thái và số 60 đường Đào Sư Tích. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường đã được phê duyệt: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (đang triển khai xây dựng giai đoạn 4); Trường Tiểu học Hồng Quang (đang triển khai xây dựng); Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh; Trường Tiểu học Duy Tân...

Trong khi đó, tại quận Cẩm Lệ, năm học 2023-2024 không đạt tỷ lệ 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Sang năm học 2024-2025, khối lớp 5 (8 lớp) của Trường Tiểu học Thái Thị Bôi chỉ học 1 buổi/ngày; Trường Tiểu học Trần Văn Dư có 7 lớp 4 (280 học sinh) chỉ học 1 buổi/ngày; Trường Tiểu học Hoàng Duy Khương với 32 lớp chỉ học 1 buổi/ngày.

Để giải quyết tình trạng này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận. Đối với Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, dự kiến tháng 2-2025 hoàn thành và học sinh của nhà trường mới bảo đảm học 2 buổi/ngày; Trường Tiểu học Trần Văn Dư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư cơ sở 2. Riêng Trường Tiểu học Thái Thị Bôi vẫn chưa tiến hành xây dựng được do nằm trong quy hoạch phân khu đảo xanh. “Sau khi quy hoạch phân khu hoàn thành thì khu đất 175 Lê Trọng Tấn có còn là đất giáo dục nữa hay không? Chúng tôi mong muốn nếu không có gì thay đổi thì thành phố ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Tiểu học Thái Thị Bôi”, ông Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ bày tỏ.

Tại quận Liên Chiểu, ngành giáo dục cũng đề nghị thành phố quan tâm thu hồi các lô đất có diện tích lớn đã hết thời hạn cho thuê đối với doanh nghiệp để xây dựng trường học. Cụ thể như khu đất số 27 đường Hoàng Văn Thái để quy hoạch đầu tư xây dựng trường liên cấp I và II; đẩy nhanh xây mới Trường Tiểu học Hòa Hiệp - giai đoạn 1 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của khu tái định cư mới (dự án Lakeside Bàu Tràm đã đưa vào sử dụng 4 block và đang xây dựng thêm 6 block).

“Chúng tôi đã thực hiện đồng loạt các giải pháp như phân luồng học sinh giữa các phường, tận dụng sảnh, phòng chức năng, tăng sỉ số từ 40-45 học sinh/lớp để bảo đảm đạt 100% bậc tiểu học dạy 2 buổi/ngày. Nhưng bậc tiểu học chưa lo xong thì nỗi lo bậc THCS lại đến. Hiện bậc THCS có 8 trường với 12.000 học sinh, các trường sử dụng tất cả phòng học để bảo đảm chỗ học cho học sinh. Nhưng trong tương lai, số lượng 17.800 học sinh tiểu học sẽ lên THCS thì lại giải quyết bài toán trường lớp. Chúng tôi mong muốn các ngành chức năng tính toán xây trường THCS mới, thu hồi các lô đất cạnh một số trường để mở rộng thêm diện tích nhằm giải quyết chỗ học cho con em trong khu vực”, ông Nguyễn Thanh Lịch chia sẻ.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.