.

Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn 2010

.

(ĐNĐT) - Tối 2-4 (tức 18-2 âm lịch), Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2010, một trong 15 lễ hội văn hóa du lịch tâm linh cấp quốc gia chính thức diễn ra tại chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) với nhiều hoạt động lễ hội hướng đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
 
Đông đảo du khách, tăng ni phật tử khắp mọi miền đất nước đã về tham dự lễ hội.

Một nghi thức lễ tại Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

Ngay sau lễ khai mạc, các nghi lễ truyền thống lần lượt được tổ chức với các nội dung: Lễ rước đuốc, rước kiệu, múa lân, múa rồng; Lễ khai kinh, cầu nguyện cho Quốc thái dân an; Lễ trai đàn chẩn tế; Lễ thuyết giảng về Bồ tát Quan Thế Âm...

Phần hội diễn ra nhiều với hoạt động văn hóa - thể thao mang tính dân gian, truyền thống và hiện đại xen lẫn nhau, như: kéo co, đẩy gậy, thiền trà, triển lãm thư pháp, giao lưu thơ nhạc, trưng bày hình ảnh du lịch và thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, văn hóa ẩm thực, hô bài chòi, trống hội và múa trình tường, hội thi cờ tướng, hóa trang, hội hoa đăng...

Đặc biệt, Ban tổ chức đã khai mở bức tranh ngọc đá “Chùa Một cột” và bức “Thiên long Việt đồ”, gồm 1.000 con rồng mạ vàng tạo nên một bản đồ Việt Nam có một không hai. Sau Lễ hội Quan Thế Âm, hai bức tranh này sẽ tham gia triển lãm tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tại lễ khai mạc, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Việt Nam Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn (Ngọc Quan Âm cho tình thương nhân loại) bằng Ngọc Thạch Nephrite của Canada do chùa Quan Thế Âm (Ngũ Hành Sơn) sở hữu lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 4-2 (tức 20-3 âm lịch).

Tin và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.