.

Trưng bày cổ vật “Từ truyền thống Đông Sơn đến văn minh Đại Việt”

.

(ĐNĐT) - Ngày 24-9, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp cùng nhà sưu tập cổ vật Hoàng Tiến Dũng khai mạc phòng trưng bày cổ vật với chủ đề “Từ truyền thống Đông Sơn đến văn minh Đại Việt”

Hơn 1.000 hiện vật cổ được trưng bày cho công chúng

Phòng trưng bày đã giới thiệu hơn 1.000 hiện vật cổ được chia thành nhiều chủ đề khác nhau như: bộ sưu tập trống đồng, vũ khí, bộ sưu tập chuông, bộ sưu tập trang sức thời Đông Sơn; bộ sưu tập gốm cổ và gốm thương mại Việt Nam; bộ sưu tập cổ vật gỗ sơn son thiếp vàng triều Nguyễn.

Đặc biệt, đợt trưng bày này giới thiệu nhiều hiện vật mới được tìm thấy ở Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội trong những năm gần đây.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thông qua triển lãm, những người làm công tác sưu tầm mong muốn chia sẻ niềm đam mê cổ vật đối với công chúng và kêu gọi mọi người luôn có ý thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

Tin và ảnh: Văn Nở

;
.
.
.
.
.