.

Giới trẻ Đà Nẵng hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

.

(ĐNĐT) - Ngày 4-10, thầy trò Khoa Du lịch trường Cao đẳng Nghề thành phố Đà Nẵng cho ra mắt công trình Khuê Văn Các (một kiến trúc tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám) ghép từ 1.000 chiếc vỏ chai nhựa nhằm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Khuê Văn Các bằng vỏ chai nhựa của trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

Sau 3 ngày phát động thu gom vỏ chai nhựa và tạo hình, Khuê Văn Các đã thành hình với chiều cao 3,2 mét, mỗi cạnh rộng 1,5 mét và được trưng bày trong khuôn viên nhà trường. Được biết, đây là hoạt động mở màn cho chương trình “Ngày Hội văn hóa du lịch” của trường Cao đẳng Nghề sẽ diễn ra vào ngày 10-10 sắp đến.

Ngày hội do sinh viên Khoa Du lịch tổ chức nhằm tạo ra sân chơi cho các sinh viên tại 17 gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và tư vấn sức khỏe sinh sản. Các sinh viên yêu thích kiến thức lịch sử còn có thể tham dự phần thi đố vui với chủ đề Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường còn được nhận học bổng trị giá 1,1 triệu đồng/suất trong chương trình "Đêm yêu thương".

Chiều 4-10 tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III TP Đà Nẵng, giới trẻ TP Đà Nẵng tham gia Hội thi "Thăng Long Hà Nội Ngàn năm Văn hiến". Cuộc thi quy tụ 4 đội Cienco 5, đội Hồng Hà - Quận Đoàn Sơn Trà, đội Tháp Bút, đội Văn Miếu (Học viện Chính trị - Hành chính KV III) thể hiện hiểu biết về lịch sử Thăng Long - Hà Nội bằng cách thể hiện các phần thi chào hỏi, ô chữ, đối đáp và hùng biện.

Lưu Thủy

;
.
.
.
.
.