.

Văn học-nghệ thuật Đà Nẵng: Một năm nhìn lại

.

Nhiều khởi sắc

Ông Ông Văn Sinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật (VH-NT) thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2011 là một năm gặt hái nhiều thành công của văn nghệ sĩ Đà Nẵng. 9 hội chuyên ngành đều có tác phẩm mới, nhiều tác phẩm có chất lượng. Năm qua, văn nghệ sĩ thành phố đạt nhiều giải thưởng quốc gia, khu vực và quốc tế như: 53 tác phẩm đạt Giải thưởng văn học nghệ thuật 5 năm lần thứ 2 của thành phố; 2 giải thưởng xuất sắc quốc gia về nhiếp ảnh nghệ thuật; 6 giải thưởng quốc tế về nhiếp ảnh nghệ thuật, trong đó có 2 Huy chương vàng, 4 Bằng danh dự; 3 giải thưởng âm nhạc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng cho các sáng tác về chất độc da cam; 5 giải thưởng về phim phóng sự-tài liệu tại các kỳ liên hoan…

Khuyến khích văn nghệ sĩ yên tâm sáng tác là một trong những ưu thế nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua. TRONG ẢNH: Các tác giả đạt giải cao tại hôm trao giải 5 năm về văn học nghệ thuật của thành phố lần thứ 2 chia sẻ tâm sự của mình với khán giả truyền hình.
Khuyến khích văn nghệ sĩ yên tâm sáng tác là một trong những ưu thế nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua. TRONG ẢNH: Các tác giả đạt giải cao tại hôm trao giải 5 năm về văn học nghệ thuật của thành phố lần thứ 2 chia sẻ tâm sự của mình với khán giả truyền hình.

Đó là kết quả của các hoạt động khuyến khích sáng tạo trọng tâm, chất lượng, hiệu quả của Liên hiệp hội và các hội chuyên ngành trong một năm qua. Tiểu biểu có thể kể đến 12 cuộc triển lãm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật ở thành phố Đà Nẵng; 25 chương trình giới thiệu tác phẩm mới thơ nhạc, chương trình biểu diễn văn nghệ, giới thiệu tác giả-tác phẩm được đưa lên sóng phát thanh-truyền hình DRT, VTV. Tổ chức 3 trại sáng tác VH-NT lớn: trại tổng hợp tại Nhà sáng tác Vũng Tàu dành cho 15 văn nghệ sĩ của 9 Hội chuyên ngành, trại sáng tác văn học-mỹ thuật dành cho các em thiếu nhi; trại sáng tác Âm nhạc về Đà Nẵng, thu hút nhiều tác giả trên cả nước tham dự.

Tổ chức được 15 chuyến đi thực tế sáng tác tại 7 tỉnh đồng bằng Nam bộ, các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, các tỉnh phía bắc miền Trung; xuất bản 15 đầu sách, trong đó có những công trình lớn như “Tổng tập văn nghệ dân gian đất Quảng” (5 tập), Tuyển tập Truyện ngắn hay trên Tạp chí Non Nước, Con thuyền giấy Văn học thiếu nhi, Chuyện tình duyên đời Trần… Tham gia nhiều liên hoan như Liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 17 tại Quảng Ngãi, Liên hoan Mỹ thuật lần thứ 17 tại Gia Lai, Âm nhạc tại Quy Nhơn-Bình Định…

Bên cạnh khuyến khích sáng tạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Liên hiệp các hội VH-NT coi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Cụ thể như phối hợp với nhiều Hội chuyên ngành Trung ương như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam… tổ chức hội thảo, tập huấn, liên hoan trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ sáng tác cho các hội viên, nhất là lực lượng trẻ không những của Đà Nẵng mà trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên…

Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị

Đó là kim chỉ nam trong mọi hành động của văn nghệ sĩ Đà Nẵng trong những năm qua. Trong năm 2011, các hoạt động VH-NT đã biểu dương những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, phê phán cái tiêu cực, cổ vũ cho phong trào “5 không”, “3 có”, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân thông qua các tác phẩm văn học, điện ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu, v.v..., giới thiệu những thành tựu, công cuộc đổi mới của thành phố Đà Nẵng với nhân dân trong nước cũng như với nước ngoài. Nhiều phim tài liệu, triển lãm ảnh nghệ thuật, ca khúc, tranh ảnh, tác phẩm văn học được phát sóng và đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng trên cả nước góp phần cổ vũ, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của thành phố.

Các ngày kỷ niệm, các sự kiện văn hóa lớn của thành phố đều có sự tham gia của văn nghệ sĩ như cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần thứ 4, kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố, kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước; gần đây nhất là hàng loạt chương trình hướng đến kỷ niệm 15 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương… Đông đảo văn nghệ sĩ đã tích cực hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Năm 2012 với chủ trương nâng cao chất lượng trong sáng tác cho hội viên và quảng bá tác phẩm VHNT đến với công chúng, tiếp tục “xây dựng và phát triển VHNT trong giai đoạn mới”, Liên hiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với cuộc vận động sáng tác và phổ biến tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục mở các Trại sáng tác văn học nghệ thuật tổng hợp, cũng như trại sáng tác chuyên ngành; phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, không ngừng mở rộng giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước, tổ chức các hoạt động và tranh thủ nguồn lực xã hội hóa để mở rộng hoạt động VH-NT…

Bài và ảnh: Thanh Tân

;
.
.
.
.
.